Ruộng đồng ngóng nước

Thứ hai, ngày 08/03/2010 21:30 PM (GMT+7)
NTNN - Mặn đã lấn sâu vào đất liền khiến hàng nghìn ha lúa và hoa màu ở Tiền Giang có nguy cơ bị thiếu nước tưới. Hiện tỉnh đang tập trung chống hạn để bảo vệ an toàn vụ đông xuân.
Bình luận 0

img
Kênh nội đồng cạn nước.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, ông Đặng Văn Nam cũng như nhiều người dân khác ở xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) mất ăn, mất ngủ luân phiên trực bơm vét nước từ kênh nội đồng vào ruộng.

Theo ông Nam, lượng nước khan hiếm, các tuyến kênh đã cạn kiệt không đủ lượng nước cung cấp cho ruộng lúa. Trong khi đó trà lúa của gia đình ông đang ở giai đoạn trổ đòng rất cần nước. Cả khu vực, tiếng động cơ nổ ầm ĩ suốt ngày đêm để vét nước tưới mát ruộng đồng.

Theo ông Huỳnh Văn Rành - Chủ tịch UBND xã Đồng Thạnh, hiện một số tuyến kênh trên địa bàn xã đã cạn. Xã đang khảo sát, nắm số diện tích thiếu nước và có kế hoạch bơm tạo nguồn cho dân.

Giảm công suất thuỷ điện vì hồ cạn nước. 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đăk Lăk, từ đầu tháng 3 đến nay, trên địa bàn Tây Nguyên, nắng hạn gay gắt cộng với nguồn sinh thủy của các con suối giảm đáng kể khiến các hồ thủy điện chặn dòng trên sông Serepok đang cạn dần. Hiện nay, các công trình thủy điện được xây dựng trên dòng sông này chỉ phát điện đạt từ 50-60% công suất thiết kế. Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp với 2 tổ máy công suất 280MW vừa mới hoàn thành cũng chỉ phát điện từ 160-180MW. Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah 86MW ở gần thượng nguồn sông Sê Rê Pốc chỉ phát điện công suất trên 50MW. Các nhà máy thủy điện nhỏ Đray H'linh1 và Đray H'Linh 2, công suất từ 12-18MW, hiện nay chỉ phát điện từ 7-10MW.
                                 Nguyễn Thắng

"Tỉnh đã cấp cho xã 50 triệu đồng để làm thủy lợi nội đồng, bơm nước từ kênh trục vào kênh sườn nhằm đảm bảo cho vụ lúa đông xuân này đạt thắng lợi", ông Rành cho biết.

Theo ngành nông nghiệp Tiền Giang, vụ này toàn tỉnh gieo cấy hơn 82.000ha lúa đông xuân; trong đó có hơn 30.000ha lúa ở các huyện phía Đông đang ở giai đoạn làm đòng và trổ. Điều đáng nói là do vụ mùa này xuống giống chậm hơn mọi năm, nhưng hiện nước mặn (2 gam/lít) đã xâm nhập vào đất liền cách cửa sông 40km nên việc chống hạn, mặn cứu lúa là vấn đề bức thiết.

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh, hiện nay có hơn 6.000ha lúa và hàng nghìn ha hoa màu ở các huyện phía Tây của tỉnh có nguy cơ giảm năng suất vì thiếu nguồn nước ngọt…

Huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông chịu ảnh hưởng của hạn, mặn nhiều nhất Tiền Giang, đặc biệt là các khu vực ven sông Tra, sông Tiền, ven đê biển Gò Công nguồn nước ngọt hiện nay rất khan hiếm.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Gò Công Tây cho biết, năm nay do né rầy nên nông dân xuống giống chậm hơn hàng năm khoảng 10 ngày. Do đó nhiều diện tích bị thiếu nước hạn, huyện sẽ trích kinh phí hỗ trợ cho dân chống hạn, chủ yếu cho việc bơm tạo nguồn. Nếu hạn, mặn kéo dài rất cần Trung ương, tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí.

Ông Cao Văn Hóa - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: “Hiện chúng tôi đang vận động các địa phương trong tỉnh đồng loạt ra quân làm thủy lợi nội đồng, sử dụng nguồn thủy lợi phí để bơm tát, hạn chế tối đa tình trạng lúa chết hoặc giảm năng suất vì thiếu nước ngọt".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem