• Nhung hươu có phạm vi sử dụng nhất định mà không phải bất cứ ai cũng có thể dùng. Cụ thể, những người âm hư phát nhiệt, các chứng viêm nhiễm và những người huyết áp cao thì không nên dùng.
  • (Dân Việt) - Theo nhiều chuyên gia, cây mật nhân chỉ là cây dược liệu quý chứ không phải là thần dược như lời đồn thổi của người dân Hồng Lĩnh.
  • (Dân Việt) - Sáng 28.6, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã ập vào nhà vợ chồng Đỗ Văn Thiểm, Bùi Thị Xoan, ở xã Quảng Thanh bắt quả tang Xoan đang bán ma túy.
  • (Dân Việt) - Từ sau Tết Nhâm Thìn đến nay, mỗi ngày có hàng trăm người kéo đến ngôi mộ cổ ở thôn La Khê, xã Thủy Bằng (Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) để được... làm phép chữa bệnh.
  • Bước vào giai đoạn mãn kinh nên anh Hòa (56 tuổi, Phú Yên) thấy chuyện "yêu" kém hẳn. Nghe mách rắn tốt cho quý ông, thế là anh lùng mua một bộ 5 con rắn về ngâm rượu, không ngờ uống xong thì bị "liệt" hẳn.
  • (Dân Việt) - Các loại thuốc “cường dương tráng thận”, “ông uống bà khen” đang được quảng cáo rầm rộ càng làm cánh mày râu hoang mang về “năng lực” của mình. Thế nhưng, cứu cánh mà đàn ông triệt để áp dụng đã khiến không ít người thêm phần... bất lực.
  • Do uống nhiều rượu ngâm mật cá trắm, anh Trần Văn Thanh bị ngộ độc và tử vong tại chỗ. Bà Thính, mẹ của anh Thanh cũng tử vong tại trạm y tế xã.
  • Bước vào hầm rượu, không ít người sững sờ trước gần 300 bình rượu, trong đó một số bình ngâm động vật hoang dã quý hiếm có trong danh mục sách đỏ Việt Nam như: rùa, kỳ đà, tê tê, rắn….
  • Nhiều người tìm cách mua cho bằng được loại rượu ngâm rễ, thân, quả cây anh túc (thuốc phiện) vì tin rằng loại rượu thuốc này có tác dụng giảm đau, chữa bệnh, tráng dương… Họ đâu biết rằng, uống loại rượu ngâm thuốc phiện có thể bị nghiện, táo bón, ngộ độc dẫn đến chết người.