Sơn tây
-
Để thực hiện cuộc tập kích này, biệt kích Mỹ đã trải qua 170 lần diễn tập với sự tham gia của hơn 100 lính đặc nhiệm, 30 máy bay, gần 20 phi công trực thăng giỏi nhất của Mỹ.
-
Kể từ khi can thiệp vào cuộc chiến tại Việt Nam tháng 8.1964, số lượng phi công Mỹ bị bắt làm tù binh ngày càng nhiều. Ngày 21.11.1970 Tổng thống Mỹ Nixon ra lệnh thực hiện chiến dịch giải cứu tù binh mang mật danh “Kingpin” (Bờ biển Ngà), sử dụng đơn vị đặc nhiệm thuộc không quân 1127, bất ngờ tập kích, giải cứu tù binh tại trại tù binh Sơn Tây.
-
Lãnh đạo UBND Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, hiện TP đã đầu tư 2 nhà máy đốt rác tại huyện Ba Vì. Theo đó, trong tương lai bãi rác Xuân Sơn sẽ được giảm tải, rác được đưa về hai nhà máy này đốt để phát điện.
-
Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công và khai trương Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (thongtinlietsi.gov.vn).
-
Lẽ ra vụ tập kích vào trại tù Sơn Tây sẽ được tiến hành vào cuối tháng 10.1970, nhưng vì nhiều lý do đã bị trì hoãn cho đến cuối tháng 11 mới được Tổng thống Nixon cho phép thực hiện.
-
Indian Chieftain Elite có giá hơn nửa tỷ đồng, được đóng tay tỉ mỉ, các chi tiết quá đẹp và hoàn hảo giúp phái mạnh chinh phục dễ dàng những bóng hồng quanh mình.
-
Theo đó tổng số tiền nợ hỗ trợ bồi thường, tái định cư, xây dựng các công trình dân sinh...mà chủ đầu tư thủy điện Đakđrinh chưa trả cho người dân và chính quyền huyện Sơn Tây là 61 tỷ đồng.
-
Sáng 1.6, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên bố trả lại hồ sơ vụ án thủy điện Đăkđrinh, để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ một số vấn đề liên quan.
-
Nhà tôi cách dãy Ba Vì không xa, đôi lần có việc xuống mạn dưới, vẫn nhìn thấy tấm biển chỉ đường Chông Chẹ. Nhưng mãi đến mùa xuân này, tôi mới được tới nơi rừng núi linh thiêng, có những mỏm đá nhọn vút lên trời xanh như cái tên của nó – Đá Chông, và cũng là nơi đã từng cất giữ thi hài của Bác Hồ những năm còn chiến tranh.
-
Với đồng bào dân tộc Si La đang sinh sống tập trung ở các bản Seo Hai, Sì Thâu Chải (Mường Tè, Lai Châu) và bản Nậm Sin (Mường Nhé, Điện Biên), lễ cưới là một trong những phong tục truyền thống, hội tụ nét đẹp văn hóa tiêu biểu của người Si La.