Hà Nội: Rác thải ở bãi rác Xuân Sơn sẽ được đốt phát điện

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 21/08/2018 15:31 PM (GMT+7)
Lãnh đạo UBND Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho  biết, hiện TP đã đầu tư 2 nhà máy đốt rác tại huyện Ba Vì. Theo đó, trong tương lai bãi rác Xuân Sơn sẽ được giảm tải, rác được đưa về hai nhà máy này đốt để phát điện.
Bình luận 0

Chiều 21.8, UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã báo cáo công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Sơn Tây 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018.

Tại đây, ông Phạm Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết, trong 7 tháng đầu năm, UBND thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng thị xã phối hợp với các phòng, ban, ngành kiên quan kiểm tra được 444 trường hợp, trong đó 439 trường hợp (5 trường hợp xây dựng không phép - 3 trường hợp đã xử lý xong); Công an thị xã  đã phát hiện 265 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử phạt hơn 180 triệu đồng, tạm giữ 3 ô tô, 95 mô tô, 205 giấy phép lái xe ô tô, 80 giấy phép lái xe mô tô, lập biên bản xử phạt hành chính 123 trường hợp, phạt tiền trên 294 triệu đồng, lập biên biển 670 trường hợp vi phạm trật tự công cộng với trên 205 triệu đồng.

img

Ông Phạm Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: T.An

Đáng chú ý, nhằm giải quyết phản ánh của nhân dân, thị xã Sơn Tây đã lập đoàn thanh tra, kiểm tra, phát hiện lập biên bản và quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cơ sở về hành vi “Không có bản Kế hoạch vảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định” và hành vi “Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải…” với tổng số tiền trên 80 triệu đồng đối với các cơ sở giết mổ lợn gây ô nhiễm môi trường tại địa bàn hai phường Quang Trung và Trung Hưng.

Giải đáp một số vấn đề được báo chí quan tâm như xây dựng đô thị vệ tinh; dự án treo tồn tại; nhiều bãi tâp cát vi phạm hành lang đê điều…, ông Nguyễn Nhật Thăng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết: Sơn Tây là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Hà Nội, có làng cổ, gần đây khôi phục lại Văn Miếu Sơn Tây, trở thành điểm đến du lịch của thị xã cũng như TP.“Hiện nay, chúng tôi đang kêu gọi xúc tiến đầu tư vào đô thị, nghỉ dưỡng. Sắp tới sẽ kêu gọi đầu tư khách sạn 3-4 sao trên địa bàn thị xã” – ông Thăng thông tin.

Về dự án treo trên địa bàn, đại diện thi xã Sơn Tây cho biết, trên địa bàn thị xã  có dự 13ha của công ty Á Châu, đến nay đã GPMB, một số biệt thự được xây dựng nhưng Công ty Á Châu đang gặp nhiều khó khăn, công tác cấp sổ đỏ cho người dân còn có vấn đề.  Tuy nhiên, vị này thông tin: “Đối với những dự án sau 3 năm không được triển khai, người dân được quyền sử dụng, thị xã tiến hành cấp phép sử dụng cho người dân”.

Liên quan đến tình trạng có nhiều bãi tập kết cát vi phạm hành lang đê điều Hà Nội, lãnh đạo thị xã Sơn Tây khẳng định: “Sơn Tây không có mỏ khai thác cát, chỉ trở thành nơi tập kết cát. Những trường hợp vi phạm đã được xử lý, xử phạt rất triệt để”.

Đề cập đến vấn đề xe quá tải trên đường Lê Lợi, lãnh đạo Thị xã Sơn Tây cho rằng: Đây là chỗ bất cập vì đi ra cảng Sơn Tây. Hiện Thị xã đã giao cho Công an và Thanh tra GTVT xử lý nhưng chưa triệt để, Thị xã cũng đang xây dựng đường ngoài đê nhằm khắc phục tình trạng này. Thời gian tới Thị xã sẻ cải tạo mặt đường Lê Lợi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem