Sự thật về cái gọi là “Nhà nước Đê-ga, Tin lành Đê-ga” ở Gia Lai (kỳ 2): Lật tẩy trò lừa bịp của kẻ xấu

Trần Hiền Thứ bảy, ngày 27/11/2021 06:11 AM (GMT+7)
Những năm qua, người dân, chính quyền, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã nỗ lực vạch trần, xóa bỏ âm mưu phục hồi “Nhà nước Đê-ga, Tin lành Đê-ga”, lật tẩy chiêu trò lừa bịp của bọn phản động. Chính quyền đã áp dụng nhiều biện pháp giáo dục cảm hóa, răn đe các đối tượng xấu, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát kinh tế...
Bình luận 0

Clip: Chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp gỡ, đối thoại, uốn nắn, răn đe với các đối tượng cầm đầu theo cái gọi là "Nhà nước Đê-ga, Tin lành Đê-ga". Qua đó, chính quyền, lực lượng chức năng địa phương ổn định tình hình xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chứng minh tính ưu việt của xu thế thời đại và chế độ. (thực hiện: Trần Hiền).

Vạch trần âm mưu phục hồi "Nhà nước Đê-ga; Tin lành Đê-ga"

Hiện nay, tại các thôn làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai vẫn còn một số nơi ngấm ngầm có hoạt động Fulro và "Tin lành Đê ga" với một số đối tượng cốt cán. 

Các đối tượng này nhận sự chỉ đạo từ bọn phản động ở nước ngoài để móc nối với các đối tượng trong nước ngấm ngầm hoạt động chống phát khối đại đoàn kết toàn dân, trước tiên là gây nhiễu động nhân tâm, chia rẻ giữa nhân dân và Đảng, chính quyền.
Chúng lợi dụng mọi phương tiện, cơ hội, sự kiện, sự vụ, sự việc như mạng xã hội, đám ma, đám cưới, sinh nhật...để tuyên truyền, lôi kéo nhân dân, đặc  biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nhẹ dạ cả tin tham gia hoạt động chống phá nhà nước, tổ chức đưa người vượt biên ra nước ngoài, gây mất ổn định chính trị.

Gia Lai: Sự thật về “Nhà nước Đê-ga, Tin lành Đê-ga”(kỳ 2): Lật tẩy chiêu trò lừa bịp của bọn phản động - Ảnh 2.

Trong những năm vừa qua, chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai luôn bám, nắm địa bàn tuyên truyền và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân (ảnh: Trần Hiền)

Gần đây nhất, vào tháng 5/2021 Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đã phát hiện trên địa bàn xã Thăng Hưng có các điểm nhóm "Tin lành Đề-ga". Các đối tượng lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, sinh hoạt tôn giáo, tụ tập cầu nguyện tại nhà nhưng thực chất là hoạt động nhóm họp "Nhà nước Đê-ga; Tin lành Đê-ga" .

Qua kết quả điều tra từ năm 2018 đến nay, ông Siu Yúi (63 tuổi, ở làng Cờ Lăh, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) đã dụ dỗ một số bà con nhẹ dạ, cả tin sinh hoạt cái gọi là "Tin lành Đê-ga" trái phép tại gia đình mình.

Đồng thời, ông đã sử dụng mạng xã hội tuyên truyền, nói xấu Đảng, Nhà nước, đưa ra thông tin sai sự thật về tự do tôn giáo, nhân quyền ở khu vực Tây Nguyên. Siu Yúi lợi dụng các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương để xuyên tạc, vu khống cơ quan chức năng gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, nhất là chia rẽ cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên với chính quyền...

Gia Lai: Sự thật về “Nhà nước Đê-ga, Tin lành Đê-ga”(kỳ 2): Lật tẩy chiêu trò lừa bịp của bọn phản động - Ảnh 3.

Các đối tượng vi phạm pháp luật và sinh hoạt tôn giáo trái phép bị đưa ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân (ảnh Trần Hiền).

Cùng âm mưu trên, vào tháng 4/2020 qua điều tra, Công an huyện Chư Păh (Gia Lai) phát hiện các điểm nhóm tái phục hồi nhóm họp "Tin Lành Đê –ga". 

Trước sự việc trên, Công an huyện Chư Păh đã áp dụng biện pháp giáo dục cảm hóa, răn đe các đối tượng có hành vi nhóm họp "Tin Lành Đê-ga" trên địa bàn. Nhờ những biện pháp trên, các đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái của bản thân, họ thừa nhận bị kẻ xấu lừa phỉnh và cam kết từ bỏ, không tái phạm.

Bên cạnh các địa phương như Chư Prông, Chư Păh hay Chư Sê… huyện Phú Thiện cũng là một trong những địa phương đã và đang có một số đối tượng tin và nghe theo "Tin lành Đê-ga".

Gia Lai: Sự thật về “Nhà nước Đê-ga, Tin lành Đê-ga”(kỳ 2): Lật tẩy chiêu trò lừa bịp của bọn phản động - Ảnh 4.

Sau những phút giây lầm lỡ, những người từng nghe và tin theo "Tin lành Đê-ga" đã hiểu rõ sai trái, quay về sinh hoạt trong tôn giáo được nhà nước công nhận (ảnh Trần Hiền).

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Đỗ Xuân Hưng – Phó trưởng Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho hay: "Hiện nay trên địa bàn huyện Phú Thiện vẫn còn một bộ phận nhỏ quần chúng tin theo Fulro và "Tin lành Đê-ga".
Những năm qua, Công an huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đấu tranh xóa bỏ hoạt động của Fulro và "Tin lành Đê-ga". Trong đó, chúng tôi luôn chú trọng tuyên truyền trong quần chúng nhân dân xóa bỏ tổ chức Fulro, "Tin lành Đê-ga" trên địa bàn. Đơn vị luôn kịp thời tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tổ chức vận động tập trung và vận động cá biệt, thường xuyên phân loại số Fulro, "Tin lành Đê-ga" trên địa bàn để có biện pháp tuyên truyền phù hợp".

Gặp gỡ đối thoại với các đối tượng xấu, cầm đầu

Song song với việc đấu tranh xóa bỏ hoạt động của Fulro và "Tin lành Đê-ga", trong những năm qua, chính quyền và ngành chức năng tỉnh Gia Lai luôn chú trọng công tác vận động các đối tượng trở về sinh hoạt tôn giáo được pháp luật công nhận, thực hành tôn giáo đúng pháp luật. 

Minh chứng rõ nét là chính quyền một số địa phương của tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp gỡ đối thoại với các đối tượng cầm đầu theo"Tin lành Đê-ga" để từ đó nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng của số người này. Việc làm này đã giải quyết kịp thời những vướng mắc trong cuộc sống, trong tư tưởng; tạo điều kiện cho các đối tượng yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Gia Lai: Sự thật về “Nhà nước Đê-ga, Tin lành Đê-ga”(kỳ 2): Lật tẩy chiêu trò lừa bịp của bọn phản động - Ảnh 5.

Công an huyện Phú (tỉnh Gia Lai) thiện luôn chú trọng tuyên truyền trong quần chúng nhân dân xóa bỏ tổ chức Fulro, "Tin lành Đê-ga" trên địa bàn (ảnh Trần Hiền)

"Những năm qua, chúng tôi luôn chú trọng, tập trung tuyên truyền cá biệt, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, vận động những đối tượng cầm đầu cốt cán và các đối tượng trong tổ chức "Tin lành Đê-ga". Từ đó, họ sẽ tự nhận ra sai lầm của bản thân và tự họ sẽ đi vận động các "tín đồ", các đối tượng từng tin theo "Tin lành Đê-ga" quay về sinh hoạt trong tôn giáo được nhà nước công nhận", ông Hưng thông tin thêm.

Ông Ksor Thu (SN 1973, Trưởng thôn Sô Ma Lơng A, xã Chơnô Pnan, huyện Phú Thiện phấn khởi nói: "Dưới sự giải thích, phân tích kiên trì, mạnh mẽ của các cấp đảng ủy, chính quyền, người dân đã am hiểu, nhận ra được những hành vi sai trái của mình. Sau khi lầm đường, lạc lối tin vào những điều viễn vông, khi được giác ngộ họ đã cùng ngồi lại với nhau trao đổi về truyền thống văn hóa, tập tục của dân tộc, tập trung vào việc phát triển kinh tế. Số lượng người dân tin vào "Tin lành Đê-ga" đã giảm rất là nhiều. Có được kết quả ấy là nhờ vào công tác an ninh, những chính sách giáo dục thiết thực của chính quyền địa phương. Cùng với đó, những năm qua địa phương luôn tạo điều kiện cho các đối tượng lầm lỡ được vay vốn nuôi bò, đổi giống lúa mới…".

Gia Lai: Sự thật về “Nhà nước Đê-ga, Tin lành Đê-ga”(kỳ 2): Lật tẩy chiêu trò lừa bịp của bọn phản động - Ảnh 7.

Bên cạnh những biện pháp cứng rắn, tính nhân văn trong các chính sách đã giúp các đối tượng lầm đường, lạc lối từng tin theo “Tin lành Đê-ga” hiểu rõ sai trái (ảnh Trần Hiền)

Trong 5 năm qua chính quyền và ngành chức năng các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã nỗ lực triển khai thực hiện các mặt công tác quản lý, giáo dục những đối tượng có hành vi xấu trong hoạt động tôn giáo không được pháp luật công nhận, thậm chí trái pháp luật, đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, của Tổ quốc.

Phần lớn các đối tượng đã có những tiến bộ rõ rệt khi nhận thức rõ bản chất hoạt động Fulro, "Tin lành Đê-ga" là vi phạm pháp luật nên đã từ bỏ. Họ đã tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, chung tay xây dựng đời sống tinh thần của cộng đồng. Qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

Đặc biệt, lực lượng Công an và chính quyền địa phương của tỉnh Gia Lai đã tranh thủ sự giúp đỡ của những người có uy tín, già làng, trưởng bản, thôn trưởng, chức sắc trong tôn giáo phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích giúp đỡ những người từng lầm bằng những việc làm cụ thể, thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp, cụ thể để bà con ổn định cuộc sống, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn...

(Còn nữa...)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem