Sức sống phong trào nông dân thành phố biển

Trần Hậu – Đoàn Hồng Thứ hai, ngày 19/10/2020 05:00 AM (GMT+7)
Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2020), Ban Thường vụ Hội Nông dân (ND) TP.Đà Nẵng đã và đang triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả, qua đó lan tỏa thêm sức sống của Hội cùng phong trào nông dân.
Bình luận 0

Những thành quả nổi bật

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân - Chủ tịch Hội ND TP.Đà Nẵng cho biết, thành tích nổi bật trong công tác hội và phong trào nông dân thành phố trong những năm qua, đó là: Các cấp Hội thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó đã tạo được sự đồng thuận về tư tưởng, thống nhất về hành động trong cán bộ, hội viên nông dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt của tổ chức Hội và hội viên trong phong trào nông dân, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Sức sống phong trào nông dân thành phố biển - Ảnh 1.

Lãnh đạo T.Ư Hội NDVN và Hội ND TP.Đà Nẵng thăm mô hình sản xuất của hội viên nông dân quận Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng). Ảnh: T.H

Với những hoạt động và thành tích đạt được trong thời gian qua, các cấp Hội ND TP.Đà Nẵng đã được trao tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 2 Huân chương Lao động hạng Nhất, 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ đơn vị dẫn đầu thi đua và 25 bằng khen; T.Ư Hội NDVN tặng 12 cờ đơn vị thi đua xuất sắc, UBND TP.Đà nẵng tặng 14 cờ thi đua đơn vị xuất sắc và nhiều bằng khen...

Hội ND các cấp cũng tích cực thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ đồng bộ với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể và các ngành hữu quan bằng những hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng ở TP.Đà Nẵng không ngừng phát triển cả về quy mô và loại hình, công tác vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, an ninh được đông đảo nông dân nhiệt tình hưởng ứng.

Các hoạt động hỗ trợ dạy nghề, tập huấn hướng dẫn sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ của khoa học vào sản xuất, hướng dẫn lập thủ tục cho vay vốn, các chương trình, dự án, kinh tế - kỹ thuật, công nghệ đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn được các cấp Hội tiếp nhận và phối hợp triển khai đạt nhiều kết quả khả quan.

Nhờ vậy, vai trò, vị thế của tổ chức Hội ND ngày càng được khẳng định, uy tín của Hội đối với nông dân ngày càng được củng cố và nâng cao.

Nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa

Sức sống phong trào nông dân thành phố biển - Ảnh 3.

Hội ND TP.Đà Nẵng tặng quà nông dân nghèo đợt dịch Covid-19. Ảnh: T.H

Dịp này, Hội ND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN và trao giải thưởng "Chi hội và hội viên nông dân tiêu biểu" năm 2020; tổ chức gặp mặt các cán bộ Hội ND thành phố qua các thời kỳ, các ủy viên Ban Chấp hành khóa VIII nhằm ôn lại truyền thống 90 năm của Hội NDVN.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội NDVN, Ban Thường vụ Hội ND TP.Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, tiêu biểu như: Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Canh Tý năm 2020 chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổ chức giao lưu, gặp mặt các cựu cán bộ Hội ND Giải phóng khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hội ND giải phóng miền Nam (21/4/1961 - 21/4/2020); Tổ chức "Phiên chợ nông sản" TP.Đà Nẵng lần thứ 3 - năm 2020 chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Hội cũng đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương "Nông dân điển hình tiên tiến" toàn quốc lần thứ V của Hội NDVN. Tổ chức hội thi "Cán bộ Chi Hội ND tuyên truyền giỏi" năm 2020 với chủ đề "Tìm hiểu lịch sử 90 năm của giai cấp nông dân và Hội NDVN". Tổ chức hành quân về nguồn tại Khu di tích Nước Oa xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tổ chức giải bóng đá cán bộ Hội ND các cấp TP.Đà Nẵng năm 2020. Cùng với đó là "Ngày hội nông dân" với các trò chơi dân gian, phù hợp với hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.

Sức sống phong trào nông dân thành phố biển - Ảnh 5.

Hội ND phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) tặng thùng rác cho nông dân. Ảnh: T.H

Đối với cấp quận, huyện và cơ sở Hội tập trung tuyên truyền các nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tuyên truyền trên đài phát thanh - truyền hình, trang thông tin điện tử của quận, huyện và truyền thanh cơ sở, đồng thời tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội NDVN với các hình thức như: Lễ kỷ niệm, gặp mặt; biểu dương, khen thưởng cán bộ, hội viên tiêu biểu trên các lĩnh vực; trao tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp NDVN"; gặp mặt, thăm hỏi các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội qua các thời kỳ.

Các cấp hội cũng sẽ tổ chức hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, phương tiện phục vụ sản xuất, xây dựng các vườn mẫu nông thôn mới… cho các hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nghiên cứu tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem