Tại hội nghị bàn tròn bàn tổ chức ở Bắc Kạn, các Tổ hợp tác, Hợp tác xã đang vướng khó khăn gì?

Chiến Hoàng Thứ năm, ngày 02/03/2023 12:36 PM (GMT+7)
Vấn đề khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận chính sách cùng rất nhiều nội dung mà các THT, HTX tại Bắc Kạn đang vướng mắc đều được thẳng thắn trao đổi tại Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh hỗ trợ THT, HTX phát triển rừng và trang trại bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu do Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức.
Bình luận 0

Ngày 1/3 Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp cùng Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại tổ chức Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh về hỗ trợ Tổ Hợp tác (THT), HTX phát triển rừng và trang trại bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh về hỗ trợ Tổ Hợp tác, HTX tại Bắc Kạn có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh hỗ trợ THT, HTX phát triển rừng và trang trại bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu do Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức. Ảnh: Chiến Hoàng

Được biết mục tiêu chung của Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) Việt Nam giai đoạn II (2019-2022) là đưa phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số thông qua các THT, HTX trở thành tác nhân thay đổi chủ yếu đối với cảnh quan, chống biến đổi khí hậu và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

Khó khăn tiếp cận vốn, chính sách

Tại Hội nghị bàn tròn, nhiều vướng mắc đã được các THT, HTX đưa ra thảo luận để có hướng giải quyết, theo đó, tập trung chủ yếu ở việc tiếp nhận đầu tư, tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận chính sách.

Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh về hỗ trợ Tổ Hợp tác, HTX tại Bắc Kạn có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Bà Ma Thị Ninh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Liên hiệp HTX Rừng và Trang trại Ba Bể nêu khó khăn trong việc tiếp cận chính sách tại Hội nghị. Ảnh: Chiến Hoàng

Bà Ma Thị Ninh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Liên hiệp HTX Rừng và Trang trại Ba Bể cho biết, Liên hiệp có 10 HTX thành viên cùng 5 HTX liên kết, khó khăn chung của các HTX là vốn, chúng tôi biết có nhiều chính sách ưu đãi tuy nhiên chúng tôi chưa được tiếp cận.

Chúng tôi mong muốn tiếp cận được quỹ Liên minh HTX để có thể có nguồn lực đối ứng trước, sau đầu tư từ các chương trình. Hiện nay chúng tôi đang phải bỏ tiền mua thiết bị máy móc 100% trước rồi mới được hoàn tiền từ một dự án đầu tư, tuy nhiên, việc hoàn tiền này kéo khá dài, rất khó khăn cho HTX vì khan vốn.

"Các dự án liên kết chúng tôi mong được tiếp cận dễ dàng hơn, từ hồ sơ, chứng từ... và có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa HTX với chính quyền xã, huyện để thuận lợi hơn trong việc tiếp cận.

Chúng tôi biết rất nhiều chính sách nhưng không biết làm cách nào để tiếp cận. Có chính sách có thông tư, nghị định, có hướng dẫn nhưng khi biết thì đã không còn kịp thời gian làm hồ sơ…", bà Ninh Bộc bạch.

Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh về hỗ trợ Tổ Hợp tác, HTX tại Bắc Kạn có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Bà Lý Thị Ba, Giám đốc HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chiến Hoàng

Còn bà Lý Thị Ba, Giám đốc HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn thì băn khoăn về việc chậm trong quá trình tiếp cận nguồn vốn. Cụ thể, HTX Nông nghiệp sạch Tân Sơn được thực hiện dự án nuôi bò sinh sản (gần 300 con), thực hiện theo nguồn vốn của Ủy ban Dân tộc miền núi với số tiền 7 tỷ đồng, triển khai trên toàn xã, cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia.

Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh về hỗ trợ Tổ Hợp tác, HTX tại Bắc Kạn có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Ngọc Cương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT giới thiệu một số chính sách hỗ trợ liên quan đến phát triển nông nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Chiến Hoàng

"Tiền đối ứng dự án chăn nuôi bò sinh sản cũng từ 4-5 tỷ đồng, số tiền rất lớn. HTX đang trong thời gian tiếp cận nguồn của Liên minh HTX. HTX đang trong quá trình mua sắm nhưng cũng chưa được tiếp cận kịp thời. Các hộ thành viên có vay thế chấp, đã định giá tài sản, tuy nhiên quá trình này rất chậm; chúng tôi sợ nguồn vốn này không kịp để HTX đối ứng thực hiện cho dự án lớn của mình.

Thứ nữa là việc thẩm định giá, hiện Phòng Tài chính Kế hoạch (TCKH) huyện đang nhận hồ sơ để thẩm định. Về phần giống bò, thức ăn chăn nuôi đã có định mức kỹ thuật nên có cơ sở, có căn cứ giải ngân nhưng còn máy móc như máy băm cỏ, máy nông nghiệp làm đất, chở cỏ thì không.

HTX đã đăng ký thực hiện nguồn vốn và có nguồn vốn để thực hiện máy móc, đang trong quá trình giao vốn về, tuy nhiên định mức kỹ thuật của máy móc không có nên Phòng TCKH cũng như lãnh đạo huyện rất lo nghiệm thu xong không có định mức kỹ thuật không giải ngân được. HTX mua sắm rồi, đầu tư rất nhiều tiền rồi, nếu không giải ngân được sẽ rất khó khăn cho HTX", bà Ba cho biết thêm.

Cùng với đó là những vướng mắc trong việc quy hoạch đất rừng sản xuất vào rừng phòng hộ gây khó khăn cho các THT,  HTX trong việc thực hiện triển khai các dự án trồng cây gỗ lớn… cũng đã được các THT, HTX đưa ra tại hội nghị bàn tròn.

"Đeo bám" đến cùng để được trợ giúp

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Văn Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn cho biết, chương trình hỗ trợ rừng và trang trại đã được triển khai thực hiện tại Bắc Kạn từ năm 2015.

Hội nghị bàn tròn cấp tỉnh về hỗ trợ Tổ Hợp tác, HTX tại Bắc Kạn có gì đặc biệt? - Ảnh 5.

Ông Lưu Văn Quảng Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn và bà Vũ Lê Y Voan, Cố vấn cao cấp Chương trình FFF II đang chủ trì Hội nghị. Ảnh: Chiến Hoàng

"Từ khi thực hiện chương trình đến nay, Hội Nông dân các cấp đã hướng dẫn thành lập được 7 HTX, 3 THT và một liên hiệp HTX gồm 10 thành viên và 5 HTX liên kết.

Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức rất nhiều Bàn tròn về nâng cao năng lực cho chính các thành viên của các HTX và cho cán bộ Hội Nông dân các cấp; nâng cao các biện pháp kỹ thuật cho các hộ dân làm sao để sản xuất có hiệu quả, nâng cao kỹ thuật trồng rừng và trang trại", ông Quảng cho biết thêm.

Theo ông Quảng, nhờ đó mà có thể vừa bảo vệ được rừng, vừa bảo vệ được cảnh quan, nâng cao đời sống của người dân thông qua rất nhiều hội nghị bàn tròn từ cấp xã đến cấp tỉnh.

"Thông qua các hội nghị bàn tròn, các ý kiến đề xuất của các THT, THX đã được giải quyết ở những năm trước đây. Tại Hội nghị này, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tập hợp các kiến nghị đề xuất của các thành viên THT cũng như HTX và các hộ nông dân được trợ giúp để phát triển rừng và trang trại bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thông qua hội nghị bàn tròn hôm nay, rất nhiều ý kiến đề xuất tiếp tục được gửi đến các sở ngành và các cơ quan hữu quan để tiếp tục trợ giúp giải quyết. Sau hội nghị này, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để các chính sách hỗ trợ của tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp, chính sách trợ giúp HTX được đi vào cuộc sống", ông Quảng khẳng định.

"Chúng tôi sẽ phân công các ban chuyên môn xây dựng một bộ tài liệu mẫu để làm thế nào được hỗ trợ, ví dụ như để được hỗ trợ về lãi suất gồm bao nhiêu văn bản để trợ giúp các HTX vay vốn. Tương tự, hỗ trợ thiết bị máy móc chúng tôi sẽ phối hợp với ngành công thương trợ giúp hướng dẫn cụ thể để giải quyết khó khăn của THT cũng như HTX đã nêu ra tại hội nghị hôm nay", Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn thông tin thêm.

Hội nghị bàn tròn là một hoạt động mà rất nhiều năm chương trình FFF đã thực hiện ở tất cả các tỉnh, để làm sao những khó khăn của nông dân được giải quyết từ cấp xã, đến cấp huyện. Nếu khó khăn chưa giải quyết được chúng tôi sẽ mang lên hội nghị bàn tròn cấp tỉnh để các ngành cùng đến đây lắng nghe, chia sẻ và đưa ra giải pháp cùng nhau thực hiện. Hội Nông dân các cấp đang đóng một vai trò rất quan trọng, hướng dẫn nông dân tiếp cận và thực hiện các chính sách…

(Bà Vũ Lê Y Voan, Cố vấn cao cấp Chương trình FFF II)


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem