Taliban
-
Một người đàn ông Afghanistan từng làm phiên dịch quân sự cho Mỹ trong suốt 15 năm đang lo sợ sẽ bị Taliban chặt đầu sau khi bị bỏ lại trong cuộc di tản của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan.
-
Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ cấp 3 triệu liều vaccine Covid-19 và 31 triệu USD viện trợ cho Afghanistan hiện nằm dưới sự cai trị của Taliban, báo hiệu việc mở rộng hỗ trợ nhân đạo của Bắc Kinh cho chính phủ mới của nước này.
-
Cuộc khủng hoảng tị nạn năm 2015 là một tấm gương cho thấy sự bất đồng giữa các quốc gia thành viên EU về chính sách nhập cư có khả năng trở nên gay gắt hơn.
-
Câu hỏi lớn đối với Afghanistan lúc này là: Liệu Mỹ có công nhận chính quyền Taliban khi cuộc chiến kéo dài 20 năm của nước này ở Afghanistan đã kết thúc. Lịch sử cho thấy chính sách thừa nhận được định hình chủ yếu bởi chủ nghĩa thực dụng.
-
Ngoài 600 chiến binh Taliban bỏ mạng, hơn 1.000 tay súng khác cũng bị bắt làm tù binh hoặc tự đầu hàng tại "pháo đài" kháng chiến Panjshir ở phía bắc thủ đô Kabul - nơi duy nhất tại Afghanistan vẫn chống lại Taliban.
-
Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas cho biết, khoảng 40.000 người từ Afghanistan đã đến Mỹ an toàn.
-
Một cựu binh sĩ Anh đang cố gắng sơ tán 400 người Afghanistan đã bị Taliban bắt giữ và tống vào tù, nơi anh bị thẩm vấn về các nữ nhân viên của mình tại một doanh nghiệp ở Kabul.
-
Những hình ảnh mới nhất về số phận 73 chiếc máy bay các loại trị giá hàng trăm triệu USD, đã bị Mỹ vô hiệu hóa sau khi quyết định bỏ chúng lại sân bay quốc tế Hamid Karzai, tại thủ đô Kabul (Afghanistan).
-
Trung Quốc đã điện đàm với lãnh đạo Taliban và cam kết duy trì đại sứ quán của nước này ở Kabul cũng như tăng viện trợ nhân đạo cho Afghanistan.
-
Taliban đã thể hiện sức mạnh quân sự của mình trong một cuộc diễu hành vũ khí đáng sợ sau khi họ thu giữ vũ khí công nghệ cao do Mỹ để lại.