Tấn công dữ dội
-
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố, một nhóm 4 kẻ phá hoại người Ukraine đã bị tiêu diệt trên lãnh thổ Nga trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.
-
Hãng thông tấn TASS thuộc sở hữu nhà nước của Nga đưa tin, hỏa hoạn đã bùng phát tại tòa nhà của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga ở Moscow vào ngày 23/12. Một vụ cháy lớn khác cũng xảy ra tại một căn cứ quân sự gần thủ đô Nga trước đó cùng ngày.
-
Belarus đã tăng cường triển khai quân đội tại biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại về một mặt trận mới của cuộc xung đột.
-
Hôm 16/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thừa nhận nếu không có mối quan hệ thân tình với Moscow và Tổng thống Nga Vladimir Putin thì Belarus có khả năng đã ở cùng vị trí với Ukraine.
-
Hôm 11/12, một quan chức cấp cao ở miền đông Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã tấn công một khách sạn nơi các thành viên trong nhóm Wagner của Nga đang ở, khiến nhiều người thiệt mạng.
-
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine đã báo cáo khoảng 20 cuộc không kích và hơn 60 cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trên khắp Ukraine trong vòng 24 giờ.
-
Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa thu hút sự chú ý của quốc tế khi ông cảnh báo rằng chỉ cần một tên lửa đi vào lãnh thổ Nga, "hàng trăm" đầu đạn sẽ đáp trả. Ông nhấn mạnh rằng Nga có thể bắt chước chiến lược tấn công phủ đầu của Mỹ.
-
Theo The Times, Mỹ đã lặng lẽ cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào những mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
-
Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Donbass gặp rất nhiều khó khăn với việc các lực lượng Nga đã biến Bakhmut thành "đống đổ nát".
-
Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine kiên nhẫn và mạnh mẽ chống lại sự khắc nghiệt của mùa đông, trong bối cảnh các quan chức thúc đẩy nỗ lực khôi phục điện sau các cuộc không kích của Nga.