Tạp chất

  • Lạ một điều, nếu như người dân ở những nơi khác còn có vẻ quan tâm đến cà phê chồn thì người dân Buôn Ma Thuột dường như chẳng đoái hoài. Trong việc thưởng thức cà phê của họ không có chút khái niệm nào về cà phê chồn, có chăng với người lớn tuổi thì đó chỉ là những kỷ niệm của một thời. Tuy vậy, dù cà phê chồn nuôi không có trong thực đơn thưởng thức của người dân nơi đây nhưng phong trào nuôi chồn để chồn… ị lại phát triển rầm rộ.
  • Thống kê được thực hiện ở TP.HCM với 100 đối tượng nam nữ trong độ tuổi 40 - 50 cho thấy, 30% đang có vài viên sỏi trong túi mật. Đáng nói là hơn ¾ trong số họ chưa trải qua cơn đau tá hỏa tam tinh vì kẹt sỏi trong túi mật nên vẫn thờ ơ với sức khỏe.
  • Ngày 31.3, tin từ Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng, sau 2 năm thử nghiệm, bắt đầu từ tháng 4.2014, Chi cục sẽ tiến hành đại trà mô hình phơi cà phê nhân trên bạt nhựa ở 70 hộ nông dân tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và Bảo Lâm.
  • Tại cuộc họp về quản lý chất lượng nông thủy sản và vật tư nông nghiệp mới đây, Bộ NNPTNT cho biết, dịp trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đã tiến hành kiểm tra tại 6 tỉnh, thành phố gồm:
  • Ngày 4.3, Phòng NNPTNT huyện Sơn Hòa cho biết, huyện có 4.000ha mía đang bị khô héo, chết đứng; lý do là hơn 2 tháng qua trên địa bàn không có mưa.
  • 15.300 lít cồn công nghiệp chứa nhiều tạp chất chủ yếu được dùng trong công nghiệp in, công nghiệp điện tử, dệt may, chế phẩm đánh bóng vécni đã được mua để pha chế rượu nếp 29 Hà Nội.
  • Sau hơn một tuần Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, Bình Dương tiến hành cưỡng chế kho cà phê 3.360 tấn của Công ty Trường Ngân (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), ngày 12.12, kết quả kiểm kê đã được công bố.
  • Lô rượu nếp 29 Hà Nội sản xuất ngày 12.10 có độc tố methanol vượt hàng nghìn lần ngưỡng cho phép là do quá trình sản xuất pha chế nhầm từ cồn thực phẩm sang cồn công nghiệp.
  • Sau khi tiến hành cưỡng chế, giải phóng hàng chứa trong kho cà phê này, lực lượng chức năng đã phát hiện gần một nửa kho chứa tạp chất như vỏ cà phê, tro trấu, sỏi và đất đá…không có giá trị về kinh tế.
  • Từ ngày 4 đến 11.10, Nhà máy Đường NIVL tiến hành thu mua trên 4.000 tấn mía (niên vụ 2013-2014) của nông dân, tập trung ở huyện Bến Lức, Long An.