Thái Nguyên: Cty than làm đất đá lấp ruộng, hàng chục hộ dân khốn khổ

Hà Thanh Thứ ba, ngày 20/11/2018 15:00 PM (GMT+7)
Gần 4 tháng nay, 37 hộ dân ở hai xóm Cây Thổ và Ao Soi, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa thể trồng cấy trở lại bởi phần lớn diện tích đất sản xuất đã bị đất đá từ bãi thải của Công ty Cổ phần Yên Phước theo mưa trôi xuống, gây bồi lấp.
Bình luận 0

Thông tin đến Dân Việt, nhiều hộ dân ở hai xóm Cây Thổ và Ao Soi, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên phản ánh: nhiều diện tích đất canh tác, hệ thống kênh mương nội đồng của các hộ dân bị vùi lấp bởi đất đá từ bãi đổ thải mỏ khai thác than của Công ty Cổ phần Yên Phước. Đất đá từ trên đồi theo mưa tràn xuống không chỉ khiến việc sản xuất bị thiệt hại, mà cuộc sống của các hộ gia đình tại đây cũng gặp nguy cơ mất an toàn mỗi khi mưa đến.  

Theo quan sát của PV, nhiều diện tích ruộng đất bị đất đá vùi lấp, nhiều chỗ biến thành ghềnh cao không thể trồng cấy. Thậm chí, các đoạn mương, máng nội đồng cũng bị đất đá vùi lấp đến tràn bờ, không ít nơi bị san phẳng hoàn toàn. 

img

Nhiều diện tích ruộng đồng của bà con bị vùi lấp 

Chị Ma Thị Đạt (xóm Cây Thổ, xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Cả gia đình chị có tất cả 5 nhân khẩu, kinh tế gia đình khó khăn, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Thế nhưng nay toàn bộ diện tích đất này đã bị đất đá thải từ mỏ than từ Công ty Yên Phước vùi lấp hoàn toàn và không thể trồng cấy. Cuộc sống của gia đình chị vốn đã khó nay lại càng khó hơn. 

Cũng theo chị Đạt, ngoài gia đình chị, trong xóm còn khoảng 24 hộ gia đình khác cũng đang phải gánh chịu tình cảnh tương tự. "Mong muốn của gia đình tôi cũng như ước nguyện của tất cả bà con nơi đây là phía doanh nghiệp sớm có phương án khắc phục hậu quả, trả lại diện tích đồng ruộng để bà con chúng tôi yên tâm sản xuất," chị Đạt cho hay. 

img

Chị Ma Thị Đạt chỉ cho PV khu ruộng bị vùi lấp của gia đình mình

Tiếp lời chị Đạt, bà Âu Thị Hồng bức xúc: "Gia đình tôi ở ngay sát dưới chân bãi thải nên thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ sạt lở. Chỉ cần hơi mưa là đất đá từ trên đồi trôi xuống theo dòng nước. Không ít lần nửa đêm, cả gia đình tôi đang ngủ phải giục nhau dậy và bỏ chạy vì đất đá từ trên đồi trôi sạt xuống."

img

Ngôi nhà của bà Âu Thị Hồng nằm ngay sát dưới chân bãi thải, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

P.V đã làm việc cùng UBND xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Na Mao cho biết: "Trong các ngày 20, 21.7.2018 và 26-27.8 vừa qua, trên địa bàn xã Na Mao có mưa. Mưa lớn kéo dài đã làm cho đất đá từ bãi đổ thải mỏ than của Công ty Yên Phước sạt xuống vùi lấp khoảng 4,9ha diện tích đất sản xuất của các hộ dân ở hai xóm Cây Thổ và Ao Soi, trong đó có khoảng 1,1ha bị vùi lấp hoàn toàn. Việc sạt lở nói trên đã làm ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của 37 hộ dân".

img

Trách nhiệm của Công ty Cổ phần Yên Phú được nêu rõ trong biên bản

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã đã mời các cơ quan chức năng của huyện đến chứng kiến đồng thời cùng với công ty tiến hành kiểm đếm và lên phương án hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho bà con, phần này công ty đã thực hiện. Theo biên bản thống nhất do xã chủ trì vào ngày 4.9, có một nội dung rất quan trọng đó là công ty phải có trách nhiệm khôi phục toàn bộ diện tích đất sản xuất, cũng như mương tưới tiêu trong khu vực đồng của xóm Cây Thổ và Ao Soi. Việc này, công ty phải thực hiện xong trước ngày 30.10. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa thực hiện” - ông Hồng cho biết thêm.

Để có thêm thông tin từ phía Công ty Cổ phần Yên Phước trong việc khôi phục toàn bộ diện tích đất sản xuất của 37 hộ dân xóm Cây Thổ và Ao Soi, PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Ngụy Quang Thuyên – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Phước để đăng ký đặt lịch làm việc.

Tuy nhiên, sau khi PV giới thiệu tên tuổi, cơ quan công tác, vị Phó Giám đốc này lại buông những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ PV một cách thô tục và vô văn hóa. Hơn thế nữa, ông Ngụy Quang Thuyên còn dọa sẽ “đấm vỡ mồm” PV nếu như còn viết bài về vụ việc này. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem