Thanh Hóa: 247/553 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở

Lương Hà - Hữu Dụng Thứ tư, ngày 01/03/2023 19:08 PM (GMT+7)
Tính đến ngày 1/3, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã có 27/27 huyện, thị, thành phố tổ chức đại hội điểm cấp xã. Hiện 247/553 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự kiến các xã, phường, thị trấn còn lại sẽ hoàn thành đại hội trong tháng 3.
Bình luận 0

247/553 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội

Ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá cho biết, xác định Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, hội viên nông dân. Chính vì vậy Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các cấp Hội tổ chức quán triệt chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028"; Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về "lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028"; các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội, của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá về tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. 

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập Ban tổ chức đại hội; phân công nhiệm vụ, cử cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn đại hội cấp cơ sở; hướng dẫn quy trình làm công tác nhân sự.

Thanh Hóa: 247/553 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội cơ sở - Ảnh 1.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng đại hội Hội Nông dân phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Vì vậy, ngay sau khi đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh được tổ chức tại xã Nam Động (huyện Quan Hóa) và phường Trường Sơn (TP. Sầm Sơn) vào tháng 12/2022, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố đồng loạt tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở trong tháng 1, 2/2023.

Theo ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá, các đơn vị đã tập trung xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội có tính khái quát cao, chất lượng được nâng lên, nêu bật những kết quả đạt được của hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, có số liệu minh họa cụ thể, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 sát thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội trong tình hình mới. Công tác bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định điều lệ hội. So với đại hội nhiệm kỳ trước, công tác tuyên truyền, khánh tiết được các cơ sở quan tâm, chú trọng, có nhiều đổi mới hơn.

Hiện Hội Nông dân các cấp cơ sở ở Thanh Hoá đã có 247/553 hội nông dân xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội cơ sở. Trên cơ sở thành công của đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tiếp tục chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công đại hội Hội Nông dân cấp huyện theo đúng tiến độ đề ra. Tăng cường tuyên truyền kết quả đại hội cấp cơ sở, phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp huyện, tiến tới đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI. 

Hội Nông dân TP Sầm Sơn và huyện Quan Hóa là hai đơn vị được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện dự kiến vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2023.

Thanh Hóa: 247/553 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội cơ sở - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước thềm đại hội hội

 Để chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước thềm đại hội, ở các hội nông dân xã, phường, thị cơ sở… Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá xác định, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội là một nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của hội; là kênh thông tin quan trọng góp phần kịp thời trong công tác định hướng, lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị để tạo sự đồng thuận cao trong các cấp hội và cán bộ, hội viên nông dân.

Hiện Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá có đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh là 38 người, báo cáo viên cấp huyện 557, tuyên truyền viên cơ sở 1.491. Việc sinh hoạt báo cáo viên được duy trì đều ít nhất mỗi quý một lần, định kỳ báo cáo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên nông dân đối với báo cáo viên cấp tỉnh; cấp huyện được tổ chức hàng tháng thông qua các kỳ giao ban với cơ sở Hội. Qua đó đã chỉ đạo các cấp hội đi sâu nắm bắt tình hình tư tưởng, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên nông dân để tổng hợp báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Thanh Hóa: 247/553 Hội Nông dân xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội cơ sở - Ảnh 3.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của nông dân ở xã Đại hội Hội Nông dân xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Nhận thức rõ yêu cầu đó, để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, Hội Nông dân tỉnh này đã chỉ đạo các cấp hội bám sát tình hình hội viên nông dân, dư luận xã hội ở các địa phương, thông qua các cấp hội, các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi, tổ hội. Qua đó, định hướng các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận; cung cấp đến các cấp hội, cán bộ, hội viên đầy đủ thông tin về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách mới của nhà nước, của tỉnh, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh; thông tin kết quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm, cũng như các vấn đề được báo chí phản ánh.

Ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân Thanh Hoá cho biết, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước thềm đại hội các cấp được tăng cường cả về số lượng và chất lượng thông qua lồng ghép với tổ chức các cuộc giám sát, kiểm tra công tác hội và phong trào nông dân. Nội dung nắm bắt được Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy và những vấn đề dư luận cán bộ, hội viên, nông dân quan tâm như: vấn đề dân tộc, tôn giáo; vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc làm, lao động, chính sách; cải cách hành chính công; tình hình phòng chống tham nhũng, lãng phí; về phát triển kinh tế - xã hội... 

Thông qua việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của Hội Nông dân đã giúp cấp ủy, chính quyền có thêm các thông tin cần thiết trong hoạch định các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, củngcố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trước thềm đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, đảm bảo Đại hội Hội Nông dân các cấp thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội viên, nông dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem