Thanh Hóa: Ai lái Toyota Prado gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn?

PV Thứ bảy, ngày 27/07/2019 15:00 PM (GMT+7)
Sau khi gây tai nạn, người điều khiển chiếc ô tô đã bỏ mặc nạn nhân và tiếp tục điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không quả khỏi. Trích xuất camera cơ quan chức năng cho thấy, ô tô gây tai nạn mang biển số BKS 36A 13346, thuộc Tổng Công ty CP Hàm Rồng Thanh Hóa.
Bình luận 0

Tông chết người, bỏ chạy

Những ngày qua, người dân sống gần ngã tư Nguyễn Trãi giao đường Trần Phú (phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa) không khỏi bức xúc khi chứng kiến vụ tai nạn xảy ra thương tâm. Đặc biệt lái xe ô tô hiệu Toyota Prado tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 14/7, anh Lưu Văn Phong (sinh năm 1996, thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy Honda Wave RSX lưu thông trên đường Trần Phú (phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa), tới ngã tư giao với đường Nguyễn Trãi thì bị xe ô tô 7 chỗ tông trực diện. Sau cú tông mạnh, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường. 

Anh Phong được chuyển đi Hà Nội trong đêm nhưng đã tử vong sau đó. 

img

Hiện trường vụ tai nạn do xe Toyota Prado gây tử vong cho anh Phong.

Bỗng dưng con mất cha, vợ mất chồng

Phóng viên có mặt tại nhà anh Phong, vợ anh Phong là chị Hoàng Thị Phương (SN 1998, ở Thượng Đình 2, xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) những ngày này khóc cạn nước mắt, ngất lên ngất xuống mỗi khi nghĩ về chồng. Bé thứ 2 con của Phương và Phong mới chưa đầy 1 tuần tuổi đã phải mất cha.

img

Bà Đoàn Thị Nụ (mẹ nạn nhân) xót xa vì mất con.

Phương kể lại: “Như thường lệ, chồng em đi làm bốc vác cho một công ty gạch. Hôm đó, sau buổi làm, chồng em chạy xe máy về nhà ăn cơm, khi đi đến TP. Thanh Hóa thì lái xe ô tô 7 chỗ tông vào anh, cướp anh ấy khỏi mẹ con chúng em”.

Ông Lưu Văn Đăng (bố của Phong) khóc: “Mất con đã đành, người gây ra tai nạn còn bỏ chạy, xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi đã chôn cất cho cháu xong xuôi, xuất hiện một người đàn ông tới thắp hương. Tôi truy vấn "Sao ông tông con tôi chết còn bỏ chạy nhưng ông ta im lặng".

img

Chị Hoàng Thị Phương (vợ nạn nhân) ôm con nhỏ 1 tuần tuổi bên ban thờ chồng.

Theo gia đình nạn nhân, ngày 24/7 vừa qua, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, người nhà của tài xế xe ô tô Toyota Prado mới tới thắp hương và đưa cho gia đình anh Phong 30 triệu đồng.

Trích xuất camera an ninh của người dân, chiếc xe ô tô gây tai nạn là Toyota Prado màu vàng cát, biển kiểm soát 36A 13346. Truy xuất đăng kiểm Việt Nam thuộc Tổng Công ty Cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa (trước là Phân lân Hàm Rồng đổi tên).

Hiện, danh tính của tài xế vẫn chưa công bố.

Dân Việt sẽ thông tin thêm về sự việc...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem