Thanh Hoá: Ông Nguyễn Huy Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Như Thanh

Lương Hà Thứ ba, ngày 30/05/2023 19:32 PM (GMT+7)
Hội Nông dân huyện Như Thanh (Thanh Hoá) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành mới. Ban Chấp hành khoá mới đã họp phiên thứ nhất và ông Nguyễn Huy Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Như Thanh.
Bình luận 0

Ngày 30/5, Hội Nông dân huyện Như Thanh (Thanh Hoá) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Hà Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá, cùng lãnh đạo huyện Uỷ, UBND huyện Như Thanh…

Thanh Hoá: Ông Nguyễn Huy Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Như Thanh - Ảnh 1.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Như Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động hội và phong trào nông dân của huyện Như Thanh có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động của hội mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân; phương thức hoạt động của tổ chức hội ngày càng đổi mới, hướng về cơ sở, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Hội Nông dân các cấp từng bước trưởng thành, vững mạnh; đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn kịp thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới của nhiệm vụ.

Các cấp Hội đã thường xuyên quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức hoạt động. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 1.600 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 15.189 người. Chất lượng hoạt động của các cơ sở hội và chi hội ngày càng được nâng lên. Kết quả xếp loại hằng năm có 100% hội cơ sở đạt khá trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thanh Hoá: Ông Nguyễn Huy Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Như Thanh - Ảnh 2.

Bà Hà Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tặng ảnh chân dung Bác Hồ chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Như Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hiện nay, toàn huyện có 9.563 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 11 hộ đạt cấp trung ương, 127 hộ đạt cấp tỉnh, 864 hộ đạt cấp huyện, 8.561 hộ đạt cấp xã; đặc biệt trong nhiệm kỳ có 1 hội viên nông dân đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Các cấp Hội tích cực phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Trong 5 năm qua đã tổ chức 385 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật về thâm canh lúa năng suất, chất lượng, chương trình mạ khay, máy cấy, trồng rau, củ, quả an toàn, trồng cây dược liệu… cho 22.016 lượt hội viên nông dân. Các cấp Hội tuyên truyền và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 25 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cấp chứng chỉ nghề cho 1.830 lao động và với hình thức nông dân dạy nghề, truyền nghề cho nông dân, đã giúp cho hàng nghìn lao động có việc làm, thu nhập ổn định.

Thanh Hoá: Ông Nguyễn Huy Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Như Thanh - Ảnh 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh (Thanh Hoá) tặng bức trướng chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Như Thanh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Hà Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho hội viên, nông dân nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Điều lệ hội. 

Bên cạnh đó, Hội Nông dân cần nâng cao năng lực tập hợp, vận động, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; hướng dẫn, tổ chức nông dân thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua; phát động thi đua phải đi đôi với tổng kết, tôn vinh và tổ chức học tập làm theo gương điển hình tiên tiến; khen thưởng kịp thời. Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để nhân ra diện rộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem