Tính ra, xứ Nẫu rất giầu đặc sản thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế, sum suê tươi tốt nhất là mỗi lúc tầu đánh bắt xa bờ ở ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa trở về. Đặc biệt có hai món là cá ngừ đại dương và ốc vú nàng.
Cộng đồng người Việt Nam tại nhiều nước như Đức, Czech, Italy và Australia đã đồng loạt tổ chức các cuộc tuần hành, mít tinh hoặc ra tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc.
Ngày 12.5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng số tiền một tỉ đồng ủng hộ các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm ngư Việt Nam (500.000.000 đồng/đơn vị).
17 giờ 30 phút ngày 12.5, hàng nghìn người dân TP.Cần Thơ đã có mặt tại Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh kiều, TP.Cần Thơ) dự buổi mít tinh phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Sáng nay (10.5), Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đã có buổi làm việc nghe báo cáo các hoạt động chấp pháp trên biển của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam từ đầu quý 2 đến thời điểm này.
“Trung Quốc chủ động tiến hành đâm va, sử dụng trang bị trên tàu để phun nước vào tàu Việt Nam. Nếu Trung Quốc không dừng lại, Việt Nam sẽ có tự vệ tương tự để đáp lại”.
Từ 1.5, Trung Quốc đã đưa giàn khoan vào thềm lục địa của Việt Nam. Cùng với việc này, phía Trung Quốc tăng cường khiêu khích, xua đuổi ngư dân. Mặc dầu vậy, hàng ngàn ngư dân miền Trung vẫn quyết bám biển, sát cánh cùng hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo…
Chiều 6.5, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì về việc giàn khoan HD-981.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan HD-981 và một lượng lớn tàu các loại, kể cả tàu quân sự vào hoạt động ở khu vực này là bất hợp pháp.