Thi hoa hậu: Mục đích chỉ là tuyển “chân dài” cho các “đại gia”?

Lê Tâm Thứ tư, ngày 06/08/2014 12:50 PM (GMT+7)
Có người nói trắng ra, các cuộc thi hoa hậu hoa khôi chỉ có mục đích là tuyển “chân dài” cho các “đại gia”, hay mục đích để lên đời cho những “chân dài” muốn tham gia đi tìm danh lợi.
Bình luận 0

 
Cuối cùng thì sau rất nhiều những vụ lộn xộn liên quan đến các cuộc thi người đẹp, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có văn bản hỏa tốc gửi cho Sở VHTTDL 63 tỉnh thành chấn chỉnh một số hoạt động biểu diễn. 

Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị các sở tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố hạn chế tối đa việc cho phép tổ chức các cuộc thi người đẹp. Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, thời gian gần đây một số đơn vị tổ chức cuộc thi không thực hiện đúng quy định của pháp luật cũng như bị dư luận, báo chí lên tiếng về tình trạng thương mại hóa, thí sinh đoạt giải không giữ gìn đạo đức, hình ảnh danh hiệu...

Có lẽ chắc nhiều người sẽ nhanh chóng ủng hộ chủ trương này của Cục Nghệ thuật biểu diễn, ở đời cái gì cũng vậy, “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Thà rằng mỗi năm chỉ tổ chức từ 1 hoặc cùng lắm là 2 cuộc thi cấp quốc gia, nhưng phải giao cho nhà tổ chức uy tín, chọn ra từ 1 đến 2 hoa hậu vừa đẹp người lại đẹp cả nết thì giới giải trí cũng bớt nhiễu nhương.

 

Đằng này cứ tổ chức búa xua thả cửa, toàn những cuộc thi người đẹp “ao làng” hay hoa hậu cấp phường, làm ăn dối trá, thí sinh và ban tổ chức kiện nhau, thí sinh ném danh hiệu vào thùng rác..., rồi xử phạt một vài chục triệu, khiến cho cái danh xưng hoa hậu, hoa khôi, người đẹp càng thêm phần rẻ rúng.

Có người nói trắng ra, các cuộc thi hoa hậu hoa khôi chỉ có mục đích là tuyển “chân dài” cho các “đại gia”, hay mục đích để lên đời cho những “chân dài” muốn tham gia đi tìm danh lợi.

Tổ chức những cuộc thi như thế, tính văn hóa thì ít, tính thương mại thì nhiều, nên mới có chuyện “hoa hậu suýt cháu dâu” và “hoa hậu trưởng ban tổ chức” nhùng nhằng đòi trả danh hiệu, kể xấu nhau trên mặt báo, bắt cả Bộ VHTTDL vào giải quyết những tranh chấp hậu trường. Thật chẳng ra thể thống gì.

Bớt đi những cuộc thi nhiễu nhương như thế là một cái tốt cho xã hội, âu cũng là chuyện nên làm, mà đáng lẽ phải làm sớm hơn. Không có nhiều hơn các cô hoa hậu, văn hóa cũng không vì thế mà sa sút, trái lại, cứ có ngày càng nhiều các cô hoa hậu, showbiz lại càng rối loạn hơn.

Cứ phong tặng cho lắm danh hiệu vào, rồi không quản nổi các người đẹp, từ người đẹp chanh cốm đến hoa hậu quý bà, nay scandal bán dâm, mai scandal làm ăn kinh tế bị cảnh sát điều tra, khoác thêm cái danh “hoa hậu” vào, vụ án đâm thành “sang chảnh”, thành “hot”, dư luận mất công bàn ra tán vào.

Các cô hoa hậu đóng góp gì cho xã hội? Câu hỏi này e cũng khó trả lời, cứ đăng quang xong, hầu hết các cô kiếm lấy một tấm chồng đại gia, thế là êm cửa ấm nhà hoặc thỉnh thoảng lại om sòm khi các đại gia ra tòa.

Chấm hết. Rất ít có những hoa hậu dùng danh tiếng và nhan sắc của mình đóng góp được một cái gì đó ra tấm ra món cho xã hội, như một quỹ từ thiện nho nhỏ cho người nghèo, như một chiếc cầu bê tông hóa bé bé cho người dân vùng sâu vùng xa...

Bởi thế cho nên, càng ít hoa hậu càng tốt, mỗi năm chỉ cần tìm ra một người đẹp cũng là đủ lắm rồi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem