Thiếu nữ bị sàm sỡ tập thể, phóng viên… quay phim

Thứ hai, ngày 16/07/2012 15:44 PM (GMT+7)
Dân Việt - Dư luận Ấn Độ đang hết sức phẫn nộ trước vụ việc một thiếu nữ 16 tuổi nước này bị đám đàn ông sàm sỡ, mơn trớn và đánh đập ngay giữa đường, trong lúc một phóng viên thản nhiên đứng… quay phim.
Bình luận 0

Giới truyền thông Ấn Độ đưa tin, vụ việc trên diễn ra vào tối 9.7, trên một con phố thuộc Guwahati, bang Assam, miền đông bắc nước này.

Vụ việc liên quan tới ít nhất 12 đối tượng, bị cáo buộc là đã khống chế, lột áo, sàm sỡ và đánh đập một nữ sinh 16 tuổi khi em đang trên đường trở về nhà.

Mọi chuyện càng trở nên rùm beng khi phóng viên Dipya Bordoloi của Đài truyền hình NewsLive cũng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ nạn nhân, anh này lại thản nhiên… đứng quay phim.

Trong ít ngày nay, những đoàn người biểu tình đã xuống phố để thái độ tức giận trước hành vi của nhóm đối tượng, sự bất lực của cảnh sát và sự thờ ơ của phóng viên Bordoloi.

Được biết, vụ việc diễn ra chỉ cách đồn cảnh sát khoảng 1km nhưng phải mất tới 30 phút sau đó, lực lượng an ninh mới có mặt tại hiện trường.

Tới nay, 4 nghi phạm đã bị bắt giữ và ít nhất 8 đối tượng khác đang bị truy lùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem