Thông tin mới nhất vụ bé gái hơn 1 tháng tuổi bị giúp việc bạo hành

Đình Việt Thứ sáu, ngày 24/11/2017 19:17 PM (GMT+7)
Chị N.P mẹ bé gái hơn một tháng tuổi bị nữ giúp việc bạo hành cho biết, người nhà bà Hàn đã đến gặp gia đình chị để xin lỗi nhưng gia đình muốn pháp luật xử lý vụ việc này.
Bình luận 0

Chiều 24.11, trả lời PV Dân Việt, Trung tá Lê Đức Tùng – Trưởng Công an TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết sau khi bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hàn (Sn 1959, thôn Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam), cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hình sự. Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Hàn đã thừa nhận hành vi bạo hành đối với bé gái N.N.B.N mới hơn một tháng tuổi.

Chồng và con giúp việc đến xin lỗi

Liên quan đến vấn đề này, ngày 24.11, trao đổi với PV, chị N.P (mẹ của bé gái bị nữ giúp việc bạo hành) cho biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã đưa con gái lên Bệnh viện Vinmec Hà Nội để thăm khám, kết quả ban đầu, cháu không bị ảnh hưởng đến não. Hiện tại thì con gái chị N.P đã bớt quấy khóc nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

Cũng theo chị N.P, ngày hôm qua (23.11), người nhà bà Hàn từ Nam Định lên nhà chị ở TP. Phủ Lý để xin lỗi nhưng không gặp được ai vì gia đình đang đưa con đi viện. Sáng nay, họ lại tiếp tục tìm đến viện để xin lỗi và hỏi thăm sức khỏe cháu bé.

img

Chị N.P cho biết, chồng và con bà Hàn đã đến gặp gia đình để xin lỗi nhưng chị muốn để sự việc cho pháp luật xử lý. 

Tuy nhiên, theo chị N.P, quan điểm của chị và gia đình là để pháp luật xử lý cho nghiêm minh. “Người giúp việc mới được chúng tôi thuê khoảng 2 tháng nay, hoàn toàn không có quan hệ họ hàng gì với nhà chúng tôi cả. Chúng tôi thuê bà ấy thông qua một trung tâm môi giới việc làm”, chị P cho biết thêm.

img

Hiện tại bà Hàn đang bị tạm giữ hình sự. 

Cũng liên quan đến sự việc này, trao đổi với PV, luật sư Trần Văn Tư - Văn phòng luật sư Ánh Sáng Công Lý cho biết, người phụ nữ có hành vi bạo hành trẻ nhỏ có thể phải chịu trách nhiệm với hàng loạt tội danh.

"Nếu cơ quan công an xác minh bảo mẫu có hành vi bạo hành bé như clip thì theo luật định, người này có thể bị xử lý hành chính hoặc chịu trách nhiệm hình sự về “Tội hành hạ người khác”.

img

Theo luật sư, hành vi của bà Hàn có thể bị xử phạt đến 3 năm tù.

Không gây thương tích vẫn có thể xử lý hình sự  

Đối với hành vi trong clip, bảo mẫu có thể bị “Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng” về tội “xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em” theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em." - Luật sư Tư cho biết.

Theo luật sư Tư, người giúp việc còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Hành hạ người khác" theo điều 110 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.

“Đối với tội hành hạ người khác không bắt buộc phải có hậu quả là gây thương tích cho nạn nhân. Do vậy, trong trường hợp này cho dù không gây thương tích cho cháu bé thì người bảo mẫu vẫn có thể bị xử lý hình sự như đã nêu trên." - Luật sư Tư thông tin thêm.

Như Dân Việt đã đưa tin, đêm 22.12 tài khoản Facebook mang tên N.P đã đăng 3 clip lên trang cá nhân, cho rằng người giúp việc đã hành hạ con mình. Đại diện UBND phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam xác nhận vụ việc trên có xảy ra trên địa bàn.

Bé gái được phản ánh bị người giúp việc bạo hành là N.N.B.N sinh ngày 5.10.2017, bố là anh N.N.A (Sn 1990) và mẹ T.N.P (Sn 1991). Gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Quang Trung, TP Phủ Lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem