Thông xe hầm vượt sông Sài Gòn

Thứ hai, ngày 21/11/2011 06:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 20.11, UBND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ thông xe hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến Đại lộ Đông – Tây sau gần 7 năm thi công.
Bình luận 0

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo TP.HCM và đại diện phía Nhật Bản đã đến tham dự. Ngay sau buổi lễ thông xe, hàng nghìn người dân đã được đi bộ trong đường hầm xuyên qua sông Sài Gòn để tham quan trước khi chính thức cho các xe lưu thông qua hầm kể từ ngày 21.11.

img
Hầm Thủ Thiêm và toàn tuyến Đại Lộ Đông - Tây đã chính thức thông xe.

Đường hầm Thủ Thiêm được xây dựng ngay dưới lòng sông Sài Gòn với quy mô lớn nhất Đông Nam Á, dài 1,5km - rộng 33m - cao 9m, gồm 2 chiều xe chạy, mỗi chiều 3 làn xe. Đây là hạng mục quan trọng nhất trong toàn bộ dự án Đại lộ Đông – Tây.

Dự án Đại lộ Đông – Tây được khởi công xây dựng từ đầu năm 2005, với tổng vốn đầu tư khoảng 700 triệu USD, số lượng hộ dân bị ảnh hưởng di dời khoảng 10.000 hộ, dài gần 22km, đi qua 8 quận – huyện (2, 1, 4, 5, 6, 8, Bình Tân, Bình Chánh), với chiều rộng 8- 14 làn xe.

Được thông xe sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn khoảng cách đi lại giữa phía đông và phía tây thành phố, giảm 20 phút so với trước đây, mở ra cánh cửa tiến về phía đông TP.HCM. Hơn thế, trục Đại lộ Đông – Tây còn kết nối đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương ở phía tây và tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây ở phía đông tạo ra trục giao thông chiến lược, nối kết TP.HCM với một số địa phương trong vùng trọng điểm kinh tế khu vực phía Nam.

Việc thông xe hầm Thủ Thiêm kết nối đôi bờ quận 1 và quận 2 còn tạo ra một bước đột phát thúc đẩy kinh tế - xã hội khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) – một vùng đất nằm sát trung tâm quận 1 sầm uất nhưng lâu nay lại chậm phát triển bởi sự ngăn cách của sông Sài Gòn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết, Đại lộ Đông – Tây là một trong những công trình trọng điểm mang tính đột phá của TP.HCM, việc thực hiện thành công công trình có ý nghĩa to lớn, tạo tiền đề phát triển đô thị phía đông thành phố.

Phó Thủ tướng hy vọng trong thời gian tới tuyến Đại lộ Đông – Tây sẽ được giữ gìn, chỉnh trang để ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành tuyến đường tiêu biểu của TP.HCM với nhiều ý nghĩa về kinh tế - văn hóa – xã hội.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt mọi mặt để khai thác, quản lý, vận hành dự án một cách an toàn, hiệu quả nhất đối với Dự án Hầm Thủ Thiêm và Đại lộ Đông - Tây trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem