Thu gom rác
-
Chiều 6/7, Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội đã tiến hành trả hơn 1,3 tỷ đồng tiền nợ lương cho các công nhân thu gom rác. Tại đây, niềm vui của các công nhân như vỡ òa khi nhận được những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng bên cạnh đó, cũng có công nhân bức xúc khi không có trong danh sách nhận tiền.
-
Chiều 6/7, Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội (đổi tên từ Công ty Minh Quân) đã tiến hành trả hơn 1,3 tỷ đồng tiền nợ lương cho các công nhân thu gom rác ở tổ Cầu Diễn, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, niềm vui của các công nhân như vỡ òa khi nhận được những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình.
-
6 tháng trời bị nợ lương, đối với chị Uyên đó là những tháng ngày khó khăn và vất vả. Con trai của chị bị trêu chọc khi không có tiền đóng học phí, dù nhà trường đã hỗ trợ hết sức.
-
Hơn 1 năm qua, nhiều công nhân môi trường ở Hà Nội bị công ty thu gom rác Minh Quân nợ lương khiến gia đình họ lâm vào cảnh túng quẫn, từ đó, phát sinh nhiều hệ lụy không ngờ tới.
-
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội (trước đó có tên là Công ty Minh Quân) không chỉ nợ lương công nhân trong một thời gian dài mà còn nợ bảo hiểm xã hội, thậm chí sau khi nhận được gói thầu thu gom rác công ty này đã tạo ra nhiều bức xúc trong nhân dân trên địa bàn Hà Nội.
-
Sáng 17/6, UBND TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai), Sở Y tế Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức họp khẩn sau khi nhận được thông tin có hai ca mắc Covid-19 tại Bình Dương đã đến Đồng Nai đi siêu thị, ăn phở, thu gom rác.
-
Do có F0 ở Bình Dương đến thu gom rác tại các khu cách ly của Bà Rịa - Vũng Tàu nên tỉnh này đã “họp khẩn” trong đêm, lên phương án kiểm soát dịch bệnh từ các cơ sở, doanh nghiệp ngoại tỉnh.
-
Sau nhiều ngày tìm hiểu, nhóm phóng viên Dân Việt đã ghi nhận nhiều hình ảnh xe chở rác của một số Công ty Môi trường ở Hà Nội gây ô nhiễm môi trường, có dấu hiệu vi phạm Luật bảo vệ môi trường.
-
Người phụ nữ vì nóng lòng thu nợ, đã bám theo xe thu rác vào khu phong toả. Bị phát hiện, chị này đã bị chính quyền TP.Hải Dương xử phạt, kèm yêu cầu đi cách ly.
-
Trong giai đoạn 2021-2025, Thủ đô Hà Nội hướng đến phát triển đô thị xanh, TP thông minh, hiện đại. Tuy nhiên, hiện ở một số khu vực, đặc biệt vùng ngoại thành việc xử lý rác thải vẫn còn nhiều bất cập, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc cho người dân.