Thu gom rác
-
Sau nhiều năm kiên trì thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đã có sự thay đổi lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Mạng lưới giao thông được mở rộng, bê tông hóa, điện thắp sáng khắp các làng quê... Những miền quê lam lũ ngày nào, nay đã trở thành "miền quê đáng sống".
-
Bãi rác sinh hoạt "khổng lồ" xuất hiện trên bãi đất trống ngay sát khu chung cư Hateco Apollo (Hà Nội). Mùi rác hôi thối bốc lên khiến người dân sống ở khu chung cư kêu trời.
-
Khó phân loại rác tại nguồn, người dân sẽ đổ trộm nơi công cộng... là những lo ngại của các chuyên gia khi thu phí rác thải theo khối lượng.
-
Để góp phần thiết thực bảo vệ môi trường, thời gian qua Hội Nông dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã phát động nhiều hoạt động bảo vệ môi trường phong phú, đa dạng và hiệu quả.
-
UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa ban hành quyết định công nhận 2 con đường: Kênh A và Lê Đình Chi (xã Lê Minh Xuân) đạt danh hiệu "Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh".
-
Trong suốt 3 tháng diễn ra đại dịch Covid-19, có những công nhân thu gom rác (đặc biệt là rác thải y tế tại các khu cách ly, bệnh viện) xứng đáng được coi là những "chiến binh thầm lặng". Họ đã đối mặt với biết bao hiểm nguy để góp phần tạo nên sự thành công trong "cuộc chiến" chống dịch Covid – 19 của Việt Nam.
-
Sau phản ánh của Dân Việt, UBND TP.Hạ Long đã yêu cầu Công ty CP XDTM Tổng hợp Đất Việt Quảng Ninh (Cty Đất Việt Quảng Ninh) khắc phục hậu quả, bốc xúc toàn bộ khối lượng đất đá đã đổ xuống hồ điều hòa Yết Kiêu, trả lại hiện trạng ban đầu khu vực này trước ngày 10/5/2020.
-
Nhiều người nghĩ công nhân thu gom rác hay dọn dẹp có mức lương thấp nhưng không phải như vậy.
-
Hơn 6 năm qua, Tổ hợp tác thu gom rác của Đoàn xã Thanh Sơn (huyện Tân Phú) vẫn duy trì hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt cho 2 xã Thanh Sơn và Phú Lâm (huyện Tân Phú), đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải ở vùng sâu, vùng xa, nơi ít đơn vị nào dám nhận thầu thu gom rác vì nắm chắc phần thua lỗ.
-
Liên quan đến việc cấp ngành huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tổ chức họp "ma", lập biên bản ghi khống giáng họa cho ông Lê Thanh Tân - Bí thư Đảng ủy xã Phổ Hòa (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện này), dư luận đặt câu hỏi: "Nếu không có sự chỉ đạo của ai đó, số cán bộ thuộc quyền có dám làm việc này hay không? Cụ thể sai phạm mà ông Tân bị cấp dưới đổ tội là gì?".