Thứ trưởng Mỹ thăm Đài Loan: Trung Quốc tập trận rầm rộ, cảnh báo "rợn gáy"

Đăng Nguyễn - Reuters Thứ sáu, ngày 18/09/2020 15:00 PM (GMT+7)
Trung Quốc ngày 18.9 bắt đầu cuộc tập trận quân sự rầm rộ gần eo biển Đài Loan, cùng ngày quan chức Mỹ bắt đầu chuyến thăm cấp cao đến Đài Bắc.
Bình luận 0

img

Trung Quốc thời gian gần đây đã tăng cường tập trận quanh Đài Loan.

Trung Quốc coi chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach là dấu hiệu Đài Loan và Mỹ đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết, theo Reuters.

Bắc Kinh đã mở rộng các cuộc tập trận gần hòn đảo, bao gồm cuộc tập trận trên không và trên biển quy mô lớn hồi tuần trước.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ren Guoqiang thông báo cuộc tập trận mới đang diễn ra gần eo biển Đài Loan, do quân đội Trung Quốc ở Chiến khu miền Đông đảm nhiệm.

Ông Ren không cho biết thêm nội dụng cuộc tập trận. “Cuộc tập trận là hành động hợp lý, cần thiết, nhắm đến tình hình hiện tại ở eo biển Đài Loan và nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia”, ông Ren nói.

Trung Quốc coi Đài Loan là vấn đề nội bộ mà không một thế lực bên ngoài nào được quyền can thiệp, ông Ren nói.

“Gần đây, Mỹ và chính quyền đảng Dân Tiến (DDP) ở Đài Loan đang tăng cường liên kết, gây bất ổn”, ông Ren nói, ám chỉ đảng cầm quyền ở Đài Loan.

img

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach đến Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cảnh báo “ai đùa với lửa sẽ bị thiêu cháy”. Đài Loan hiện chưa lên tiếng bình luận về cuộc tập trận mới nhất của Trung Quốc.

Tờ Liberty Times cho biết, các chiến đấu cơ Đài Loan đã xuất kích 17 lần trong 4 giờ đồng hồ vào sáng ngày 18.9, cảnh báo các máy bay Trung Quốc tránh xa khu vực.

Đài Loan cũng đăng ảnh chiến đấu cơ F-16 đang chất đầy tên lửa, sẵn sàng cất cánh từ căn cứ không quân Hualien ở phía đông hòn đảo.

Trung Quốc tuyên bố tập trận khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ  Keith Krach dự kiến sẽ có cuộc gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Hôm 19.9, ông Krach dự kiến sẽ đến tưởng niệm cố lãnh đạo Đài Loan Lee Teng-hui.

Các chiến đấu cơ Trung Quốc hồi tháng trước đã vượt ranh giới ở eo biển Đài Loan, khi Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar có chuyến thăm đến hòn đảo.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem