Thủ tướng Đức
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới cần cảnh giác trước những mối đe dọa từ việc mở rộng hạt nhân của Nga, đồng thời cho biết ông sẽ hỗ trợ hơn nữa cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow.
-
Theo báo cáo của WB, giá năng lượng trong 2 năm qua đã tăng nhiều nhất kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuyên bố quyết định ngừng sản xuất dầu mỏ.
-
Tổng Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, tại khu vực Kharkiv, người Nga đang cố lắp đặt các thiết bị của nhà khai thác di động đồng thời thiết lập thanh toán bằng đồng rúp cho người dân địa phương, theo Pravda.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tuyên bố, vũ khí phương Tây mới chuyển cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến sẽ tạo ra một bất ngờ rất khó chịu đối với quân đội Nga.
-
Nga đang điều tra xem liệu có phải các chuyên gia thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Hàng không (SAS) của Anh đã được triển khai tới vùng Lviv ở miền tây Ukraine, theo hãng tin Aljazeera.
-
Các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của Nga ở vùng Donbass, phá hủy 9 xe tăng, 18 đơn vị thiết giáp, 13 xe quân sự, một xe tăng và 3 hệ thống pháo của đối phương trong 24 giờ qua, theo Pravda.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz hứng chỉ trích sau khi từ chối gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine, theo Fox News.
-
Đức cho biết họ sẽ ngừng gửi vũ khí cho Ukraine, thay vào đó cam kết sẽ cung cấp huấn luyện các lực lượng Ukraine đồng thời giúp bảo dưỡng các thiết bị quân sự của nước này. Về phía Nga, Đức tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu dầu từ Nga vào cuối năm nay.
-
Việc Tổng thống Đức muốn đến thăm Ukraine nhưng không được đón tiếp ở đó là điều "khó chịu", Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố, Reuters dẫn lại.
-
Tổng thống Emmanuel Macron tin rằng, Pháp nên là một trong những nước bảo đảm cho an ninh của Ukraine sau khi xung đột giữa nước này và Nga kết thúc, theo hãng tin Ukrinform của Ukraine.