Thừa Thiên - Huế: Dịch bệnh làm tôm chết hàng loạt

Thứ ba, ngày 20/05/2014 10:57 AM (GMT+7)
Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã có 50ha tôm sú nuôi từ 40-50 ngày tuổi bị bệnh môi trường và đốm trắng làm chết khoảng 8 triệu con tôm giống khiến người dân lao đao.
Bình luận 0
Tôm chết chủ yếu tập trung ở huyện Phú Vang 30ha và huyện Phú Lộc 20ha hiện đã xử lý bằng clorin và rải vôi xung quanh ao nuôi.
Tôm nuôi bị bệnh chết, ngư dân gặp khó (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)
Tôm nuôi bị bệnh chết, ngư dân gặp khó (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế)

Nguyên nhân chính khiến tôm nuôi chết là các ao, hồ không được rửa sạch trước khi thả giống; nắng nóng và mưa giông kéo dài những ngày qua là điều kiện thuận lợi để các ký sinh trùng sinh sôi nảy nở.
PV (PV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem