Thừa Thiên-Huế: Lũ lên cao, giao thông tê liệt

Thứ hai, ngày 17/10/2011 14:47 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng nay, mực nước các sông trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao, sông Hương vượt báo động II 0,44m; sông Bồ và sông Ô Lâu đều trên mức báo động III. Mực nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đều qua tràn.
Bình luận 0

Tính đến sáng 17.10, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có có 3.946 nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ, trong đó tập trung nhiều ở huyện Phong Điền vởi 1.240 nhà. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 507 hộ dân với 1.036 nhân khẩu đến nơi an toàn ngay trong chiều và đêm 16.10.

Bắt đầu từ lúc 8h sáng 17.10, thủy điện Hương Điền tiếp tục tiến hành cho mở 3 cửa van khống chế lưu lượng xã bình quân 1.030 m3/s và mực nước hạ lưu sông Bồ, tại Phú Ốc không được vượt quá +4,5m. Trước đó, ngày 16.10 thủy điện Hương Điền cũng đã mở 2 cửa van, độ mở cửa 2m để điều tiết nước với lưu lượng bình quân về hạ du 729 m3/s.

img
Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Huế ngập sâu.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết từ ngày 15 đến 17.10, lượng mưa ở trên địa bàn đạt ngưỡng cao nhất từ đầu năm đến nay. Cụ thể ở trạm Phong Bình trên sông Ô Lâu lên đến 604 mm, trạm Phú Ốc trên sông Bồ 530 mm…

img
Nước sông Hương lên nhanh, tràn Đập Đá thông qua sông Như Ý.

Mưa lớn đã làm đoạn đường sắt tại Km 656+400 đến 657+100, đoạn từ Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đến Phò Trạch (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) bị ngập hơn 0,5m khiến hệ thống đường sắt tê liệt.

Hiện có hai đoàn tàu SE2 và SE4 đang bị kẹt tại ga Huế với tổng số 491 khách. Trưa 17.10, 230 hành khách của tàu SE4 đã chuyển sang tàu SE2 để chờ tiếp tục đi Hà Nội; riêng SE4 quay đầu chuyển thành SE3 đi lại hướng vào TP Hồ Chí Minh.

img
Tàu SE2 đang bị kẹt tại ga Huế.
img
Hành khách của tàu SE2 và SE4 ngồi chờ tại Ga Huế để tiếp tục hành trình.

Do mưa to với cường độ lớn, đặc biệt khu vực đồng bằng đã gây ngập úng cục bộ hầu hết các tuyến đường trong TP Huế như: đường Tịnh Tâm, Thánh Gióng, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Xuân Ôn, Trần Quốc Toản, Lê Đại Hành, Ngô Đức Kế, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Cư Trinh, Hùng Vương, Đống Đa, Bà Triệu...

Quốc lộ 1A đoạn qua cầu vượt Thủy Dương ngập 0,3m; Quốc lộ 49B đi các xã Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Điền Hương bị ngập sâu 1m. Nhiều tuyến đường tỉnh lộ, đường liên xã ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang bị ngập từ 0,5-0,7m.

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên- Huế cũng có quyết định cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem