Thức ăn
-
Nguyễn Thị Như Ý (ngụ xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) được nhiều người biết đến bởi Ý mới 28 tuổi mà bên ngoài chẳng khác bà lão ngoài 60. Với vẻ bề ngoài già nua nhưng chị vẫn vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống...
-
Rắn lục đuôi đỏ bùng phát với số lượng lớn, len lỏi mọi ngóc ngách khu dân cư khiến mọi người khiếp sợ, còn những loài rắn khác thì sao?
-
Để hạn chế thấp nhất sự phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm khi nhiệt độ xuống thấp đột ngột, ngày 2.12, Sở NNPTNT Hà Nội phối hợp với Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức buổi Hội thảo “Nhịp cầu nhà nông” tại huyện Thanh Oai, Hà Nội.
-
Để chăm sóc, chữa trị vết thường cho con rắn hổ mang chúa từng bị dân khâu miệng, các chuyên gia phải sát trùng vết thương và đút thức ăn đến tận miệng.
-
Một con rắn lục đuôi đỏ đã chết, thậm chí đầu rắn bị cắt rời vẫn có thể cắn và phóng nọc độc theo phản xạ đến 90 phút sau khi nó chết - tiến sĩ Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, cho biết.
-
Người nông dân ấy gây dựng cơ đồ của mình từ hai bàn tay trắng. Khi có tiền tỷ trong tay, ông đã không quên những người dân nghèo xung quanh mà quay lại giúp họ thoát nghèo bằng việc cho họ con giống và hỗ trợ kỹ thuật…
-
Nhiều bệnh nhân còn trẻ tuổi nhưng thích ăn nhiều trái hồng giòn và dẫn đến tắc ruột. Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Huế đã phải phẫu thuật để giải quyết.
-
Từ nghề thợ hồ với thu thập bấp bênh, nhờ mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt, ông Lê Minh Thành (SN 1958, trú thôn Tất Viên, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam) đã trở thành người có thu nhập cao ở làng quê này.
-
Rắn lục đuôi đỏ thường trườn bò trên cây, ẩn nấp trong những đám lá màu xanh, vừa để ngụy trang ẩn nấp chống lại sự phát hiện của kẻ thù, vừa để dễ dàng trong hoạt động săn mồi.
-
Với những người đang phải tuân thủ chế độ ăn kiêng đặc biệt, đi du lịch quả là phiền toái vì bạn không thể ăn giống mọi người. Hãy khắc phục bằng cách tự chuẩn bị đồ ăn mang theo mình để có một chuyến đi vui vẻ.