-
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.
-
Chiến lược Quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 (Chiến lược) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
-
Ngày 19.12, Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã ra khuyến cáo về việc tiêm chủng mở rộng đối với trẻ em Việt Nam.
-
Nguyên nhân tử vong của bé 5 tháng tuổi sau tiêm Quinvaxem (ngày 24.11) tại Bạc Liêu là do suy hô hấp, suy tuần hoàn sau tiêm có thể do sốc phản vệ trên cơ địa quá mẫn.
-
Vì sao sinh mạng trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước - lại phải trông chờ vào may rủi từ nguồn vaccin viện trợ và đã gây ra nhiều sự bất an?
-
Lại thêm một đứa trẻ chết tức tưởi sau khi tiêm vaccine Quinvaxem có 4 giờ, với các phản ứng tím tái, sốc phản vệ.
-
Ngày 14.11, PGS-TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, kết quả thanh, kiểm tra 11.714 điểm tiêm chủng trên toàn quốc cho thấy, có 8.336 điểm đủ điều kiện tiêm chủng (đạt 90%).
-
Một trẻ tử vong sau tiêm Quinvaxem tại Quảng Trị (xem NTNN số 271/2013) được ngành y tế kết luận do viêm phổi. Dư luận lo ngại: Tại sao quá trình khám sàng lọc lại không phát hiện bị viêm phổi?
-
Còn hàng nghìn trẻ trên 12 tháng tuổi chưa được tiêm do hơn 5 tháng dừng tiêm vaccine này. Do đó, Cục Y tế dự phòng đề nghị các địa phương tiêm đủ các liều còn lại để đảm bảo trẻ có đáp ứng miễn dịch tốt.
-
Sáng 6.11, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM Nguyễn Đắc Thọ cho biết, TP.HCM sẽ bắt đầu triển khai việc tiêm lại vaccin 5 trong 1 Quinvaxem vào ngày 11.11 tới.