-
Quyết định trên được ngành y tế đưa ra trước thực tế Hà Nội hiện là điểm nóng về số tử vong cũng như số ca sởi.
-
Hỏi: Tôi nghe nói nếu mẹ đã tiêm phòng sởi hoặc đã bị mắc sởi thì con nhỏ (từ 1-3 tuổi) cũng sẽ miễn nhiễm với virus này có đúng không?
-
Từ ngày mai (20.4), Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội sẽ tiến hành tiêm phòng miễn phí vắcxin sởi cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, tin từ Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu chiều 19.4.
-
Đầu năm, mẹ đừng quên đánh dấu ngày và đưa bé đi tiêm đúng thời gian qui định để bảo vệ sức khỏe bé và cộng đồng.
-
Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể mắc ở mọi lứa tuổi nếu như chưa có miễn dịch. Nếu con chị tiếp xúc với nguồn bệnh thì có đến 90% con bạn sẽ mắc bệnh. Cách phòng chống bệnh sởi hữu hiệu nhất chính là đi tiêm vaccin phòng sởi.
-
Tiêm phòng sởi 1 mũi chưa đủ khả năng tạo miễn dịch cao cho trẻ, cần tiêm đủ 2 mũi theo chương trình Tiêm chủng mở rộng vào lúc 9 tháng tuổi và lần thứ hai vào 18 tháng tuổi.
-
Có không ít phụ huynh không phân biệt bệnh sởi và sốt phát ban có sự khác nhau thế nào. Điều này rất nguy hiểm trong việc chăm sóc con nhỏ. Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng (BV Bạch Mai) sẽ giúp các mẹ sáng tỏ điều này.
-
452/584 xã phường của tất cả 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đều có sởi, cho thấy các giải pháp phòng, chống chưa hiệu quả. Hà Nội chiếm 30% tổng số bệnh nhân sởi và trên 50% số ca sởi tử vong của cả nước (14/25 ca).
-
Trong bệnh viện Nhi T.Ư, nhiều trẻ đang bị biến chứng vì bệnh sởi với các triệu chứng viêm phổi, suy tim, suy đa phủ tạng, nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Y tế, dịch sởi diễn biến không đáng lo ngại và đang giảm.
-
Ngày 2.4, PGS-TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi 3 trẻ ở Quảng Trị bị tử vong sau tiêm vaccine viêm gan B (từ tháng 7.2013), Bộ Y tế đã tăng cường kiểm tra các điểm tiêm chủng, siết chặt việc thực hiện đúng quy trình tiêm.