-
Đây là loại vắc xin nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Theo bác sĩ, tình trạng co giật, tím tái của bé có liên quan đến tiêm vắc xin DPT hay không còn phải phối kiểm nhiều thông tin khác. Có khả năng bé đã bị động kinh từ trước mà gia đình không biết.
-
Đưa con 2 tháng tuổi đến trạm y tế phường tiêm chủng, cháu bé sau đó có biểu hiện sốt cao nên gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh điều trị song không quả khỏi.
-
Đó là hành động khẩn cấp của ngành y tế trước nguy cơ bùng phát 2 bệnh dịch nguy hiểm là tả và viêm não. Hiện nguồn lây bệnh đang được tầm soát, vaccine đã được cung cấp cho vùng có dịch.
-
Ngày 9.7, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có thông báo cho biết, hơn 200.000 liều vaccine các loại đã được nhập về Việt Nam và sẽ sớm cung cấp cho các bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng để phục vụ nhu cầu của người dân.
-
Công an Quảng Trị đã làm rõ được một số nội dung của vụ 3 trẻ sơ sinh từ vong sau tiêm phòng vaccine viêm gan B ở Hướng Hóa.
-
Ngày 16.5, Trung tâm Y tế dự phòng Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh đã ghi nhận có 140 ca sốt phát ban nghi sởi ở 46 xã của toàn bộ 10/10 huyện và thành phố.
-
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, trước nhu cầu tiêm vắcxin phòng bệnh của người dân tăng lên, Sở Y tế Hà Nội sẽ mở thêm các điểm tiêm dịch vụ tại 30 quận, huyện.
-
Ngày 11.5, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trường hợp bé gái 1 tháng tuổi tuổi (trú tại phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tử vong sau khi tiêm vaccine BCG phòng chống lao ngày 7.5 (tiêm ngày 5.5) là không rõ nguyên nhân.
-
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ tính 3 tháng đầu năm nay đã ghi nhận gần 56.000 trường hợp mắc sởi, tại 75 quốc gia trên thế giới tạo nên dịch sởi trên toàn cầu.
-
Đây là trả lời liên quan tới trách nhiệm về dịch sởi của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với báo chí chiều nay (29.4) tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ.