-
Ngày 28.4, TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) nhận định: “Cùng với dịch sởi, dịch tay chân miệng, thủy đậu cũng đang bùng phát, có thể dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch”.
-
Bộ Y tế vừa có quyết định tiêm bổ sung vaccine sởi miễn phí cho trẻ từ 2 tuổi đến dưới 10 tuổi tại 11 tỉnh nguy cơ cao.
-
Trước gần 130 trẻ tử vong do bệnh sởi và liên quan đến sởi, trên một số tờ báo mạng và diễn đàn mạng xã hội đang đặt câu hỏi: “Phải chăng Bộ Y tế giấu dịch, không muốn công bố dịch sởi là do bệnh thành tích?”.
-
Các tỉnh sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức các bàn tiêm chủng miễn phí tại các điểm nóng.
-
Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Y tế trong buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống bệnh chiều 24.4.
-
Sau khi tiêm sởi, trẻ đã có miễn dịch phòng bệnh. Mũi 2 là để củng cố miễn dịch cho trẻ, tuy nhiên, phải được thực hiện đúng thời gian theo khuyến cáo của nhà sản xuất và chuyên gia y tế.
-
Vaccin sởi tiêm hai mũi khi trẻ 9 tháng tuổi và nhắc lại vào lúc 18 tháng tuổi. Sau 10 ngày tiêm sẽ có miễn dịch.
-
Nếu con bạn đã tiêm đủ mũi vaccin phòng sởi thì đã đủ miễn dịch, rất ít khả năng bị bệnh
-
Ngày 22.4, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn về điều trị bệnh sởi cho hàng trăm cán bộ y tế từ các bệnh viện phía Bắc. Tại đây có nhiều nhận định mới về phòng và điều trị sởi.
-
Vaccin phòng sởi nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ từ 2 tuổi trở xuống.