Tiền Giang: Sản xuất phân hữu cơ từ thủy sản

Thứ hai, ngày 16/01/2012 05:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau hơn 10 năm nghiên cứu, ông Lê Văn Tám (xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành) đã sản xuất thành công phân hữu cơ nhãn hiệu Phù Sa.
Bình luận 0

Phân được làm từ phế thải của các loại thủy sản phân hủy kết hợp với bánh dầu đậu phụng (lạc) và tro trấu.

Qua khảo nghiệm, cây lúa bón phân hữu cơ Phù Sa hạn chế được bệnh do cây không bị dư đạm, năng suất cao, tỷ lệ hạt lép giảm, đặc biệt đất có độ phèn cao sử dụng phân hữu cơ Phù Sa rất tốt; mỗi công ruộng tiết kiệm 100.000 đồng chi phí; đồng thời bảo vệ được sức khỏe ND, môi trường...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem