Tiết lộ chấn động về đội đặc nhiệm Ukraine hoạt động tại Nga

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ hai, ngày 06/02/2023 06:48 AM (GMT+7)
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang hành động bên ngoài biên giới Ukraine và tấn công bên trong lãnh thổ Nga, tờ Guardian của Anh đưa tin.
Bình luận 0
Tiết lộ chấn động về đội đặc nhiệm Ukraine hoạt động tại Nga - Ảnh 1.

Những người đàn ông này đã không giấu diếm công việc của họ khi nói chuyện với The Guardian.

Hãng thông tấn Guardian báo cáo rằng họ đã nói chuyện với ba binh sĩ lực lượng đặc biệt Ukraine gồm Taras 23 tuổi, Vladyslav 21 tuổi và chỉ huy của họ là Oleksii, 39 tuổi.

Quân đội nói rằng trong trường hợp xấu nhất xảy ra, chính phủ Ukraine sẽ phủ nhận mọi thông tin về họ.

The Guardian lưu ý rằng họ là thành viên của tiểu đoàn Brotherhood (Hội anh em), một nhóm tình nguyện của lực lượng đặc biệt Ukraine chiến đấu với lực lượng Nga ở sâu trong nước Nga.

Công việc của họ "bao gồm từ vụ bắt cóc các quan chức cấp cao của Điện Kremlin, đến việc phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng và bắn hạ máy bay trên lãnh thổ Nga".

Một trong những người lính là Vladyslav nói rằng họ nói điều này một cách công khai để Putin và những người Nga biết rằng "rất dễ dàng để chúng tôi (những người lính Ukraine) vượt qua biên giới Nga".

"Hội anh em" khẳng định rằng điều quan trọng đối với bộ chỉ huy cấp cao của Nga là phải cảm nhận được sức nóng của trận chiến trên lãnh thổ của mình.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các tình nguyện viên của Brotherhood có một vị thế đặc biệt, "về mặt kỹ thuật độc lập với quân đội Ukraine nhưng hoạt động sát cánh với các lực lượng chính thức".

Các nhà báo đã gặp những người lính đi uống cà phê tại Công viên Taras Shevchenko của thành phố Kiev. Ở đó, trong trang phục quần jean và áo liền quần, những người lính kể cho họ nghe về những cuộc phiêu lưu của họ, tạm dừng huấn luyện, lên kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ.

The Guardian cho biết thêm rằng "do tình trạng không chính thức, câu chuyện của họ không thể được xác minh độc lập nhưng chúng rất thuyết phục và đáng tin cậy. Họ cũng rất phi thường trong sự táo bạo của mình".

Tiết lộ chấn động về đội đặc nhiệm Ukraine hoạt động tại Nga - Ảnh 2.

Ba người đàn ông được cho là đặc nhiệm Ukraine hoạt động trong lòng nước Nga.

The Guardian trích dẫn lời của Taras cho biết thêm: "Nhóm của chúng tôi cần mang một lượng chất nổ nhất định đến lãnh thổ của Nga và để chúng ở một nơi nhất định".

Tuy nhiên,Taras cho biết, sáu tuần trước, anh đã hoàn thành chiến dịch thành công nhất của mình: "Chúng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt một chiếc trực thăng Nga chở các quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Nga".

Hoạt động lần đầu tiên không thành công, nhưng một ngày nọ, họ đã bắn hạ được một chiếc trực thăng bằng MANPAD từ khoảng cách 4km. Những người lính đảm bảo cho chiếc trực thăng nổ tung.

Trong khi đó, hoạt động cuối cùng ở Nga mà Vladyslav tham gia là "một tháng trước tại khu vực xung quanh thành phố Belgorod, nơi một số kho đạn dược đã phát nổ trong những tháng gần đây."

Quân đội nhấn mạnh rằng công việc của họ vô cùng nguy hiểm, nhưng họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng và nhận thức được tầm quan trọng của mình.

Những người lính cũng nói với các nhà báo về những đồng nghiệp đã thiệt mạng của họ, lưu ý rằng ngay cả những chuyên gia giỏi nhất cũng có thể chết trong những nhiệm vụ như vậy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem