Tiêu thụ điện
-
Những ngày qua, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mất điện đột ngột, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống người dân giữa cao điểm nắng nóng, có lúc vượt ngưỡng 40 độ C.
-
Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Bộ Công Thương khẳng định, tăng giá điện 3% là mức thấp nhất, đồng thời theo đúng quy định của Chính phủ.
-
Sau thông báo yêu cầu người dân hạn chế sử dụng điều hoà giờ cao điểm trưa và tối, đại diện Điện lực Hà Nội cho biết: Đây là biện pháp tiết giảm bởi sản lượng điện đã tăng rất cao do nắng nóng và thiếu điện đang hiện hữu.
-
Trong văn bản vừa được phát đi, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương có các văn bản hướng dẫn để Tập đoàn điện lực Việt Nam đàm phán giá điện với các dự án điện tái tạo.
-
Năm 2023 dự báo tình hình thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp, trong tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm tiêu thụ điện tăng cao dẫn tới hệ thống điện miền Bắc nói chung và hệ thống điện Thành phố Hà Nội nói riêng sẽ vận hành rất căng thẳng.
-
Theo TS Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Năng lượng và tăng trưởng xanh, quy hoạch điện VIII được phê duyệt đúng thời điểm, tạo cơ hội gỡ khó cho ngành điện cũng như các dự án điện tái tạo đang kêu cứu.
-
Với thời tiết nóng ẩm của nước ta, đặc biệt là mùa hè ở miền bắc, sử dụng điều hoà sẽ giúp nhiệt độ mát mẻ, dễ chịu hơn. Tuy nhiên nếu không biết cách sử dụng, điều hoà sẽ ngốn rất nhiều điện.
-
Hệ thống điện quốc gia đối mặt nhiều khó khăn khi thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng
Qua theo dõi về tình hình vận hành hệ thống điện Quốc gia, trong tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua, nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng đã làm tiêu thụ điện tăng cao. -
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nước cho thuỷ điện, trong đó cảnh báo hiện đã có 10 hồ thuỷ điện thuộc EVN và của chủ đầu tư khác đã về hoặc dưới mực nước chết.
-
Lần thứ 4 trong năm 2023, TP HCM phá kỷ lục về tiêu thụ điện và bỏ xa mức cao nhất năm 2022 tới gần 2,8 triệu kWh