Tin tức 24h: Con khỉ tinh ranh quấy phá nhà dân trong phố, chính quyền nhờ kiểm lâm “can thiệp”

Trí Quân Thứ sáu, ngày 25/06/2021 20:20 PM (GMT+7)
Con khỉ tinh ranh quấy phá nhà dân trong phố, chính quyền nhờ kiểm lâm “can thiệp”; Nhật Bản tiếp tục viện trợ thêm 1 triệu liều vắc - xin COVID-19 cho Việt Nam... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Con khỉ tinh ranh quấy phá nhà dân trong phố, chính quyền nhờ kiểm lâm “can thiệp”

Nhiều tháng nay, một con khỉ trưởng thành xuất hiện và sống quanh quẩn tại khu vực khối phố 7A (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Sáng sớm mỗi ngày, con khỉ này thường ngồi trên đống cát cuối khu phố, sau đó tìm đến những ngôi nhà vắng chủ, lẻn vào mở tủ lạnh lục lấy hoa quả, thực phẩm để thưởng thức. Chú khỉ này còn quậy phá, lục tung các vật dụng trong nhà người dân ném khắp nơi gây hư hỏng.

img

Con khỉ thường xuyên vào nhà dân lấy cắp đồ ăn

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Nam Đông, cho biết con khỉ này xuất hiện ở địa phương cách đây khoảng 2 năm. Nó di chuyển nhiều khu phố và vào nhà dân phá phách, tìm thức ăn. Con khỉ này rất khôn.

Rất có thể, nó từng được người ta nuôi nhốt trong một thời gian dài nên không sợ người. Trước đó, địa phương đã báo sự việc cho lực lượng kiểm lâm để có giải pháp bảo vệ chú khỉ cũng như cuộc sống của người dân.

Xác định mộ phần danh tướng phong trào Cần Vương

Mộ phần danh tướng Nguyễn Phạm Tuân (1842-1897) - Thủ lĩnh phong trào Cần Vương ở Quảng Bình vừa được các nhà am tường văn hóa địa phương tìm thấy và công bố sau một thời gian cất công điền dã, thực địa, tìm hiểu gia phả.

Ông Trần Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thông tin ông cùng đoàn công tác vừa tổ chức kiểm tra thực địa, thắp hương và xác minh thông tin mộ phần danh tướng Nguyễn Phạm Tuân.

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch cho biết việc tìm thấy mộ phần danh tướng Nguyễn Phạm Tuân là một việc rất có ý nghĩa. Trong chức trách địa phương, chúng tôi sẽ có các đề nghị để mộ cụ trước mắt được UBND tỉnh xem xét đánh giá là di tích lịch sử cấp tỉnh và tiến tới đề nghị Trung ương xem xét là di tích lịch sử cấp quốc gia như mộ lãnh binh Mai Lượng (Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn), Lê Trực (Hóa Tiến, huyện Tuyên Hóa).

Trước đó, mộ phần danh tướng Nguyễn Phạm Tuân được các thành viên Chi hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Ba Đồn - Quảng Trạch phát hiện và công bố tìm thấy tại nghĩa trang gia tộc Nguyễn Phạm ở thôn Di Lộc, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch.

Bộ Y tế công bố ca tử vong thứ 73, 74 do liên quan đến COVID-19 

Ngày 25/6, Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thông báo các ca tử vong 73 và 74. 

Ca tử vong 73 là bệnh nhân 9830, nam, 44 tuổi, có địa chỉ tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân tử vong lúc 1 giờ 32 phút ngày 22/6.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên nền bệnh nhân đái tháo đường type 2. 

Ca tử vong 74 là bệnh nhân 11456, nữ, 68 tuổi, có địa chỉ tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Tiền sử: Đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, di chứng lao phổi (đã hoàn thành điều trị cách đây 10 năm). 

 Bệnh nhân tử vong lúc 0 giờ 10 phút ngày 23/6/2021.

Chẩn đoán tử vong: viêm phổi do SARS-CoV-2 nặng biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), sốc nhiễm khuẩn trên nền bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, di chứng lao phổi.

Nhật Bản tiếp tục viện trợ thêm 1 triệu liều vắc - xin COVID-19 cho Việt Nam

Ngày 25/6, Bộ Y tế công bố 282 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 14537.

Nhật Bản tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19.

Tại Hà Nội, từ 0h ngày 26/6 người dân được hoạt động thể dục, thể thao ở công viên, ngoài trời nhưng không quá 20 người trong một khu vực và thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát, lấy mẫu xét nghiệm cho các đối tượng lái xe đường dài về từ TP.Hồ Chí Minh.

Tại Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19.

Tại TPHCM, chiều 25/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, từ 6h ngày 24/6 đến 6h ngày 25/6, thành phố ghi nhận 667 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 637 trường hợp được ghi nhận ở trong khu cách ly hoặc phong tỏa. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem