Tin tức 24h qua: Bị nhắc đeo khẩu trang, cán bộ công an gí vật giống súng vào nhân viên y tế

Trí Quân Thứ bảy, ngày 13/11/2021 19:55 PM (GMT+7)
Bị nhắc đeo khẩu trang, cán bộ công an gí vật giống súng vào nhân viên y tế; Một huyện ở Quảng Bình không thể thống kê cụ thể về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Bị nhắc đeo khẩu trang, cán bộ công an gí vật giống súng vào nhân viên y tế

Sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 21 phút tối 11/11 tại một bệnh viện ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng và được camera an ninh ghi lại. Theo đó, lúc này trời đang mưa, một người đàn ông mặc áo màu cam đỏ cùng một phụ nữ bế cháu nhỏ bước xuống xe ô tô và cùng một người đàn ông đứng tuổi đi vào bệnh viện.

img

Người này rút "vật giống súng" đe dọa nhân viên y tế, mặc cho người đi cùng ngăn cản. (cắt từ clip).

Đáng chú ý, người đàn ông mặc áo cam đỏ, quần ngắn đã cầm sẵn 1 vật giống súng trên tay. Khi bước vào sảnh bệnh viện, bị nhắc nhở đeo khẩu trang, thay vì tuân thủ thì người này lại tức giận, có lời lẽ thô tục, chửi bới và gí "vật giống súng" đe dọa 2 phụ nữ là nhân viên y tế.

Ngày 13/11, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận nam thanh niên cầm vật giống súng là cán bộ Công an huyện Lâm Hà, tên N.D.N (SN 1990).

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, cho biết hiện chỉ nghe thông tin vụ việc chứ chưa nhận được báo cáo chính thức từ Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng.

Một huyện ở Quảng Bình không thể thống kê cụ thể về hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên

Ngày 13/11, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết địa phương này hiện vẫn chưa thể thực hiện đầy đủ việc rà soát, thống kê hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

img

Trong trận lũ lịch sử hồi tháng 10/2020, ca sĩ Thủy Tiên cùng đoàn đã trực tiếp đến Quảng Bình trao tiền tận tay người dân bị thiệt hại

Theo ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, nguyên nhân là khi ca sĩ Thủy Tiên về cứu trợ người dân trong trận lũ lịch sử tháng 10-2020 đã chủ động đi thẳng đến các địa phương; không thông qua huyện. Khi đến các xã, ca sĩ Thủy Tiên cũng chủ động hỗ trợ cho người dân, số tiền tùy tâm, tùy đối tượng, không cố định mức cụ thể nên việc thống kê gặp rất nhiều khó khăn, không thể thực hiện được.

Trước đó, tháng 10/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn yêu cầu UBND huyện Lệ Thủy cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, chất liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) trên địa bàn huyện năm 2020.

Tàu 3.200 tấn nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam để lấy sắt vụn

Ngày 4/11, Đội phó Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát khu vực hải quan trên tuyến luồng sông Kinh Môn, đoạn chảy qua địa bàn thôn Trại Kênh, xã Đại Bản, huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã phát hiện tàu biển Chung Ching treo cờ đảo quốc Palau có dấu hiệu nhập cảnh "lậu" vào khu vực cảng biển Hải Phòng, phá dỡ làm sắt vụn.

img

Tàu Chung Ching đã bị cắt bỏ 3 tầng cabin

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, những người đang phá dỡ tàu Chung Ching không xuất trình được các hồ sơ, đăng kiểm của tàu, thủ tục cho phép tàu Chung Ching nhập cảnh tàu vào Việt Nam cũng như các thủ tục liên quan đến việc phá dỡ tàu cũ.

Toàn bộ 3 tầng ca bin cùng nhiều khu vực trên tàu biển đã được cắt hạ. Ở khu vực phía dưới, những đống sắt vụn cùng nhiều thiết bị, vật tư của tàu được tập kết, các tốp thợ hàn, xe cẩu tự hành đang hoạt động.

Tàu Chung Ching có trọng tải 3.200 tấn,  thuộc sở hữu của một chủ tàu quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc. Tàu biển treo cờ nước Cộng hoà Palau (một đảo quốc ở vùng Tây Thái Bình Dương).

Tưởng niệm đồng bào tử vong vì COVID-19 vào ngày 19/11

Ngày 13/11, Bộ Y tế vừa công bố 8.481 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.013.360 ca, trong đó có 855.237 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tối 19/11, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hi sinh trong đại dịch COVID-19 sẽ được tổ chức tại điểm cầu TP HCM và điểm cầu TP Hà Nội.

Tại TPHCM, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, cho phép tất cả các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống có sử dụng thức uống có cồn trên địa bàn TP được hoạt động trở lại.

Tại Hà Nội, so với công bố ngày 5/11, diễn biến dịch của Hà Nội phức tạp hơn khi tăng thêm một xã, phường cấp độ 3. 29 xã, phường ở cấp độ 2, một phường ở cấp độ 4.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem