Tinh giản biên chế gắn với trách nhiệm người đứng đầu

Ngọc Lương Thứ tư, ngày 13/01/2016 14:52 PM (GMT+7)
"Trong tinh giản biên chế lần này, trách nhiệm của người đứng đầu phải được phát huy cao nhất" - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết như vậy tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế ngày 12.1.
Bình luận 0

Ông Tuấn cho biết, Nghị quyết 39 của Bộ Chính đã chỉ rõ việc tinh giản biên chế thuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và giám sát của các cơ quan dân cử, của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, đặc biệt là có sự giám sát của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cho ý kiến về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng cho rằng, việc tinh giản biên chế nếu không thực hiện cẩn thận sẽ dẫn đến việc  mất đoàn kết. Chính vì thế trách nhiệm của người đứng đầu là quan trọng. Bên cạnh đó, tại hội nghị, nhiều đại biểu đã chỉ ra nhiều bất cập khi thực hiện Nghị quyết 39 vào một số lĩnh vực cụ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem