Tố hiệu trưởng ăn nói văng mạng, giáo viên bị đi vùng sâu?

Đăng Nhật Thứ bảy, ngày 27/08/2016 08:19 AM (GMT+7)
Sau khi tố cáo hiệu trưởng trường mẫu giáo Đắk Djrăng (xã Đắk Djrăng, Mang Yang, Gia Lai ) ứng xử thiếu văn hóa, 5 giáo viên của trường này bị điều chuyển công tác về vùng sâu với một trong số các lý do là kiện tụng gây mất đoàn kết nội bộ…
Bình luận 0

Giáo viên bị xúc phạm danh dự

Cô Trần Thị Huyền giáo viên trường mẫu giáo Đăk Djrăng (xã Đăk Djrăng, Mang Yang, Gia Lai) cho biết do nhiều lần bị bà Phạm Thị Ánh Ngọc - Hiệu trưởng trường này xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm nên cô Huyền đã viết đơn xin nghỉ việc và đơn tố cáo...

Cô Huyền cho biết: Mới về trường được khoảng 1 tháng, bà Ngọc đã bắt đầu có những lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của các đồng nghiệp trong trường. Bà Ngọc thường xuyên quát nạt, sử dụng bất kì từ ngữ nào mà mình muốn. “Các đồng chí chỉ là những cây khô, tôi muốn bẻ gãy lúc nào thì bẻ. Tôi nói tiếng người chứ tiếng thú đâu mà không hiểu”.

Theo cô Huyền, cả trường có 11 giáo viên biên chế thì 8 người bất mãn với cách làm việc cũng như thái độ ứng xử của bà Ngọc…

img

 Cô Trần Thị Huyền làm việc với phóng viên. Ảnh Đăng Nhật

Xác nhận điều này, cô Lê Thị Lan kể: “Khi giao tiếp với tôi, bà Ngọc thường xưng hô “tao mày”. Tệ hơn, bà còn ví chúng tôi với sâu bọ”.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của cô Trần Thị Huyền, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã vào cuộc. 7 giáo viên của trường đã đứng ra làm chứng nội dung tố cáo cô Huyền là đúng.

Từ đó, Thanh tra tỉnh đã kết luận: Bà Ngọc “Không thực hiện đúng một số quy định của pháp luật về quản lý tài chính; là cán bộ lãnh đạo, là người đứng đầu đơn vị nhưng không gương mẫu; vi phạm quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, về văn hóa giao tiếp nơi công sở; vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo”, đồng thời thanh tra tỉnh yêu cầu huyện phải có hình thức xử lý kỷ luật đối với bà Ngọc…

Ngày 8.8, UBND huyện Mang Yang ra kết luận yêu cầu kỷ luật và xử lý trách nhiệm đối với bà Ngọc do những sai phạm về đạo đức nhà giáo…

Điều chuyển vì gây mất đoàn kết nội bộ 

Trong khi sai phạm của bà Ngọc chưa được xử lý thì bất ngờ, ngày 15.8, 5 giáo viên của trường mẫu giáo Đắk Djrăng phải nhận quyết định điều chuyển của UBND huyện đi công tác tại vùng sâu, vùng xa. Trong số 5 giáo viên bị luân chuyển, ngoài cô Ngọc và cô Huyền liên quan trực tiếp đến đơn tố cáo, còn lại 3 giáo viên tham gia làm chứng cũng bị luân chuyển.

Cô Trần Thị Huyền  bị điều đi  Đăk Trôi – xã được xem là xa xôi nhất của huyện Mang Yang. Cô Tô Thị Tình – người làm chứng tố cáo bị điều chuyển về xã vùng sâu Kon Thụp. Cô Lê Thị Hiền vào xã vùng sâu Lơ Pang…Điều đáng nói là các giáo viên này được luân chuyển về trường Đăk Djiăng  sau nhiều năm công tác ở vùng sâu, vùng xa…

Cô Lê Thị Hiền nghẹn ngào cho biết: “Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ, không còn tâm trí nào để làm việc... Tôi được điều động đi giảng dạy tại xã vùng sâu Kon Chiêng từ năm 2006-2012, về trường mẫu giáo Đắk Djrăng chưa được 4 năm đã lại bị chuyển công tác vào xã vùng sâu Lơ Pang…”.

Còn cô Tô Thị Tình thì bức xúc: “Từ khi nhận quyết định ngày nào tôi cũng khóc vì sự bất công. Tôi mới chuyển công tác về trường này chưa ấm chỗ lại phải chuyển đi xã vùng sâu Kon Thụp… Chúng tôi đã tìm gặp Trưởng phòng nội vụ huyện chất vấn thì được trả lời: việc chuyển công tác là do liên quan đến kiện tụng, tố cáo hiệu trưởng trong thời gian qua”. 

Trao đổi với PV về vấn đền này, ông Trần Văn Bảng - Trưởng phòng Nội vụ Huyện Mang Yang cho biết: việc luân chuyển giáo viên là do kế hoạch của huyện trong việc chuẩn bị nhân sự cho năm học mới. Không riêng gì các giáo viên của trường mẫu giáo Đắk Djrăng mà còn nhiều cán bộ khác cũng bị luân chuyển theo kết luận số 53 của chủ tịch UBND huyện Mang Yang.

Tuy nhiên, ông Bảng cũng thừa nhận, việc luân chuyển các giáo viên trường mẫu giáo Đắk Djrăng còn do nguyên nhân các giáo viên này đã gây mất đoàn kết nội bộ Đảng. Ông Bảng lý giải: bản thân các giáo viên là đảng viên nhưng lại không thể phê bình và tự phê bình mà phải viết đơn tố cáo đến các cơ quan ban ngành. Các giáo viên làm chứng nhưng đã ký vào đơn khiếu nại tập thể, theo quy định 181/ QĐ -TW là không được phép…

“Mấy ngày nay tôi mất ăn mất ngủ, không còn tâm trí nào để làm việc... Tôi được điều động đi giảng dạy tại xã vùng sâu Kon Chiêng từ năm 2006-2012, về trường mẫu giáo Đắk Djrăng chưa được 4 năm đã lại bị chuyển công tác vào xã vùng sâu Lơ Pang…”.

(Cô giáo Lê Thị Hiền)

Khi PV nêu vấn đề: Bà Ngọc là hiệu trưởng nhưng đã gây mất đoàn kết nội bộ, vi phạm đạo đức nhà giáo, sao không bị luân chuyển, ông Bảng nói đây là chủ trương của huyện. Trường mẫu giáo Đắk Djrăng được định hướng xây dựng thành trường chuẩn của huyện nên không thể để nội bộ các giáo viên mất đoàn kết!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem