Tôn vinh nông dân giỏi ứng dụng công nghệ thông tin

Trần Quang – Việt Phương Thứ năm, ngày 15/09/2016 10:25 AM (GMT+7)
Ngày 15.9, Trung ương Hội ND Việt Nam phối hợp với Công ty Phát triển dịch vụ truyền thông IPC (thuộc tập đoàn VNPT) tổ chức buổi họp báo phát động cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin” năm 2016.
Bình luận 0

Cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin” mang ý nghĩa xã hội rộng khắp khi lần đầu tiên trở thành sân chơi dành cho hội viên, nông dân Việt Nam, tầng lớp lao động chiếm tới 70% dân số có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy, hải sản, kinh doanh, dịch vụ… nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

img

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin” Nguyễn Thị Hồng Lý phát biểu tại buổi họp báo.

Cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin” năm 2016 do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo.

Là đơn vị chủ trì tổ chức cuộc thi, bà Nguyễn Hồng Lý -  Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội ND Việt Nam-Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức muốn gửi thông điệp đến 15 triệu hộ nông dân trong cả nước, nhất là hơn 4,2 triệu hộ nông dân giỏi các cấp rằng sản phẩm nông nghiệp đang phải cạnh tranh quyết liệt khi Việt Nam gia nhập TPP.

“Nếu như bà con không được tiếp cận với công nghệ thông tin, không thay đổi phương thức sản xuất để tạo ra các sản phẩm có năng suất cao, chất lượng tốt, nông sản Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ thua ngay trên sân nhà. Do đó việc tổ chức cho người nông dân, đẩy mạnh phong trào nông dân ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, từ đó có vận dụng hiệu quả vào thực tế sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nông dân”-  Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Hồng Lý nhấn mạnh.

img

Các thành viên Ban tổ chức trả lời, cung cấp thông tin cho các báo, đài tại buổi họp báo.

Đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi, bà Phạm Thị Hồng Mai – Phó Giám  đốc Công ty Phát triển dịch vụ truyền thông IPC (thuộc tập đoàn VNPT) cho biết: Cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin” được kỳ vọng là sân chơi đầu tiên cho nông dân trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

“Với kinh nghiệm tổ chức cuộc thi và thế mạnh truyền thông, Ban tổ chức sẽ thu hút  được nhiều nông dân tham gia cuộc thi, truyền tải thông tin sâu rộng tới từng cá nhân, góp phần khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất đạt năng suất hiệu quả, nâng cao thu nhập” – bà Mai khẳng định.

img

Tới tham dự họp báo có đông đảo các báo, đài từ trung ương đến địa phương.

Theo Ban tổ chức, “Nông dân với công nghệ thông tin” là cuộc thi thực hành trên máy tính, trên cơ sở bộ đề thi do Ban tổ chức, Ban giám khảo xây dựng, với kỹ năng cơ bản: Kỹ năng sử dụng mạng Internet, gửi nhận thư điện tử, tìm kiếm thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong trồng trọt, chăn nuôi…

Theo đó, Cuộc thi “Nông dân với công nghệ thông tin” năm 2016, được tổ chức qua 2 vòng thi: Xét tuyển tại 63 tỉnh, thành và vòng thi quốc gia diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1.10.2016 tới. Đối tượng dự thi là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp Hội Nông dân tuyên dương trong những năm qua.

Đặc biệt, hệ thống giải bao gồm: 1 giải Nhất lên đến 30 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá giải 20 triệu đồng/giải; 3 giải Ba mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 57 giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem