Tổng tài sản
-
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy Masan của ông Nguyễn Đăng Quang đang đạt lợi nhuận kỷ lục, dòng tiền tuy giảm nhưng dùng nâng tỷ lệ sở hữu tại một số doanh nghiệp thành viên.
-
LienVietPostBank vừa công bố điều chỉnh một loạt chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 với lợi nhuận giảm 600 tỷ đồng, tổng tài sản giảm 10.000 tỷ đồng, huy động giảm 10.000 tỷ đồng, cho vay giảm 6.000 tỷ đồng, cổ tức giảm xuống 10%...
-
Chốt phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu BID vẫn bị bán mạnh và giảm sàn xuống 20.400 đồng/cổ phiếu trong tình trạng “trắng bên mua”.
-
Sau 5 năm có mặt tại Lào, Vietinbank đã thực hiện nộp ngân sách gần 22,3 tỷ LAK. Là ngân hàng có lãi ngay năm đầu tiên thành lập, không có nợ xấu và tổng tài sản tăng 435% sau 5 năm thành lập.
-
Hai “ông lớn” ngân hàng quốc doanh Vietinbank và Vietcombank vẫn đang rượt đuổi nhau trong cuộc chạy đua giành ngôi vị “ngân hàng số 1” do nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình "vô tình" khởi xướng từ giữa năm 2014. Đến nay, thị trường vẫn nhận định đây là cuộc đua gay cấn giữa hai đối thủ có sức nặng “một 9, một 10”.
-
Sau khi chính quyền vận động, những người tham gia hôi của đã chủ động mang trả lại các tài sản.
-
Ngồi vào “ghế” chủ tịch HĐQT BIDV từ ngày 8.2008, ông Trần Bắc Hà đã điều hành BIDV 8 năm 8 tháng. Dưới “triều đại” của ông Hà, BIDV cũng có những thăng trầm, vui buồn trong hoạt động kinh doanh. Điểm nhấn rõ nhất đó là sức ảnh hưởng của ông Hà đối với hoạt động của BIDV trong suốt thời gian ngồi “ghế nóng”.
-
6 tháng đầu năm 2016, MB khu vực phía Nam đạt gần 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt, tín dụng tăng khoảng 26% so với cùng kỳ, thu dịch vụ tăng 42,5%% so với cùng kỳ.
-
“Siêu tổng công ty” Tổng Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)vừa công bố báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất và báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất. Các thuyết minh báo cáo tài chính đã không được SCIC công bố.
-
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản hệ thống ngân hàng bất ngờ tăng vọt, trong đó, mức tăng chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước.