Tổng thống Biden nói về việc đưa quân tới Ukraine

V.N (Theo CNN, Guardian) Thứ sáu, ngày 25/02/2022 16:51 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Biden nhiều khẳng định Mỹ sẽ không đưa quân tới Ukraine và không chiến đấu với người Nga khiến Tổng thống Ukraine thất vọng.
Bình luận 0

Tổng thống Biden cảnh báo người Mỹ rằng họ sẽ phải trả giá về việc Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Giá khí đốt có thể tăng. Trật tự thế giới từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đang giúp duy trì hoà bình tương đối ở Châu Âu giờ bị đe doạ. 

Nhưng ông cũng khẳng định rõ: Mỹ sẽ không đưa quân tới Ukraine tham chiến. 

Khi tuyên bố đợt trừng phạt thứ hai nhằm vào Nga, ông Biden nói: “Các lực lượng của chúng ta không và sẽ không tham gia vào xung đột. Các lực lượng của chúng ta không tới Châu Âu chiến đấu ở Ukraine mà sẽ bảo vệ các đồng minh NATO và đảm bảo cho các đồng minh ở phía đông”. 

Tổng thống Biden nói về việc đưa quân tới Ukraine - Ảnh 1.

Cảnh sát đang kiểm tra hiện trường sau vụ không kích của Nga ở Kiev. Ảnh: AP

Khi thông báo đợt trừng phạt thứ nhất nhằm vào Nga, ông Biden cũng thận trọng tương tự khi làm rõ rằng Mỹ sẽ không gây hấn với Nga. 

“Hãy để tôi nói rõ. Đây là những hành động hoàn toàn mang tính phòng vệ, chúng tôi không có ý định chiến đấu với Nga”.

Hồi đầu tháng Hai, ông Biden cũng nói với kênh NBC News rằng ông sẽ không xem xét bất kỳ kịch bản nào nói về việc đưa quân Mỹ tới sơ tán người Mỹ ở Ukraine: “Sẽ không có đâu. Đó sẽ là chiến tranh thế giới nếu người Mỹ và người Nga bắt đầu bắn nhau”. 

Trong khi ông nói rằng việc lính Mỹ không tham chiến sẽ giúp tránh được xung đột Mỹ - Nga, thì nhiều người chỉ trích cũng nói,  điều đó có nghĩa là ông Biden đã cho ông Putin thấy  lực lượng Nga sẽ ít bị cản trở. 

Tuy nhiên ông Biden cũng nói rõ, rằng Mỹ và đồng minh “sẽ bảo vệ từng cm lãnh thổ NATO và tuân thủ các cam kết với NATO”, và mặc dù không đưa quân đến Ukraine nhưng sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. 

Những tuần gần đây Mỹ đã đưa quân bổ sung và máy bay chiến đấu tới Đông Âu, trong đó có Ba Lan và Romania, và hôm qua 24/2 thông báo triển khai thêm 7.000 lính Mỹ tới Đức. 

CNN cho biết, chính quyền Biden dự định chuyển thêm quân đã ở Châu Âu tới các nước phía đông.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng thông báo đã ra lệnh binh lính di chuyển nhanh hơn và triển khai nếu cần thiết, song những biện pháp đó chỉ mang tính phòng ngừa, có tính toán, không muốn đối đầu, nhằm ngăn chặn xung đột. Cũng như lãnh đạo Mỹ, ông nói NATO không đưa quân tới Ukraine. 

Còn Tổng thống Ukraine Zelensky đã 2 lần than phiền bị đồng minh bỏ rơi, trong đó có cả "quốc gia mạnh nhất thế giới" cũng để mặc Ukraine đối phó với Nga. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem