TP.HCM: Giá vé xe khách dịp lễ 30/4 tăng bao nhiêu ?

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 15/04/2021 11:24 AM (GMT+7)
Dịp đại lễ 30/4 - 1/5, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày. Dự báo nhu cầu di chuyển có thể sẽ tăng cao. Giá vé xe khách dịp lễ 30/4 tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây (TP.HCM) tăng bao nhiêu ?
Bình luận 0

Giá vé xe khách lễ 30/4 không quá 20% so với ngày thường

Còn đúng nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thời điểm này, nhiều người đang sống và làm việc tại TP.HCM đã bắt đầu quan tâm và đặt vé xe khách sớm để về quê.

Đại diện Bến xe miền Đông cho biết giá vé xe khách khu vực từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, các tuyến thuộc khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng và khu vực miền Tây điều chỉnh giá tăng không quá 40% so với ngày thường.

TP.HCM: Giá vé xe khách lễ 30/4 tăng bao nhiêu? - Ảnh 1.

Giá vé xe khách lễ 30/4 tăng không quá 40% so với ngày thường. Ảnh: Hồng Phúc.

Các tuyến thuộc khu vực Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước điều chỉnh tăng không quá 20% so với ngày thường.

Đây là năm đầu tiên Bến xe miền Đông mới phục vụ lễ 30/4 - 1/5. Do các tuyến đường đang hoạt động tại bến xe miền Đông mới có cự ly trên 1.100km nên phía doanh nghiệp vận hành cho rằng nhu cầu đi lại của hành khách không thể cạnh tranh so với hàng không.

Đợt phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ thực hiện theo giá đăng ký hoạt động như ngày thường của các đơn vị vận tải cho các tuyến đường từ Bến xe miền Đông mới đến các tỉnh thành từ Quảng Trị trở ra phía bắc.

Đối với các phương tiện tăng cường từ Bến xe miền Đông mới đi khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai sẽ thực hiện giá cước theo thông báo của Bến xe miền Đông hiện hữu.

Còn với hành khách về các tỉnh miền Tây, đại diện Bến xe miền Tây cho biết giá vé trong dịp lễ 30/4 - 1/5 tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Bến xe tổ chức bán vé từ 5h - 21h trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các nhà xe tự bán vé.

Riêng đối với các xe hợp đồng, xe tăng cường, Bến xe miền Tây sẽ dựa vào giá vé các đơn vị vận tải kê khai trong dịp lễ 30/4 - 1/5 để xây dựng bảng giá vé.

Dự báo sức đi sẽ tăng

Theo ước tính của Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, Covid-19 được kiểm soát, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày nên hoạt động vận tải hành khách sẽ trở lại trạng thái bình thường mới, nhu cầu đi lại có thể sẽ tăng cao.

Cụ thể, Bến xe miền Đông cho biết, dự kiến trong 4 ngày (29/4 - 2/5), lượng khách qua bến đạt 71.000 lượt. Ngoài ra, trước lễ 30/4 một tuần là Giỗ tổ Hùng Vương, lại rơi vào giữa tuần nên dự kiến lượng hành khách đi lại dịp mùng 10/3 Âm lịch sẽ không nhiều biến động.

Ông Trần Văn Phương - Phó Tổng giám đốc Bến xe miền Tây cho biết, bến xe sẽ phục vụ hành khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương trong 2 ngày (20-21/4). Dự báo lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây dịp này có thể đạt từ 26.000 - 28.000 khách/ngày.

Còn lễ 30/4 - 1/5, dự báo lượng hành khách tăng gấp 1,5-2 lần so với cùng kỳ năm 2020, cao điểm rơi vào ngày 29/4, lượng hành khách xuất bến có thể đạt từ 35.000-38.000 khách/ngày. Dự báo sẽ có khoảng 152.000 lượt hành khách qua Bến xe miền Tây dịp lễ 30/4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem