TP.HCM: 'Lâu đài ven sông' xây dựng trái phép, 'xử' mãi không xong

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 27/12/2019 10:48 AM (GMT+7)
Phớt lờ các quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ của chính quyền, đến nay, công trình Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace, Q.4, TP.HCM vẫn ngang nhiên tồn tại.
Bình luận 0

Trầy trật xử lý

Công trình xây dựng trái phép này tọa lạc địa chỉ 360D Bến Vân Đồn, Q.4 do Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông làm chủ đầu tư.

Trong khi tất cả các công trình từ nhà dân đến chung cư, tòa nhà văn phòng đều phải lùi vào khoảng 3m so với mặt đường nhưng riêng tòa nhà Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace vẫn "trồi" ra ngoài.

Thông tin đến báo chí về sai phạm của Công ty Lâu Đài ven Sông, UBND Q.4 đã liệt kê hàng loạt các thông báo, quyết định yêu cầu tháo dỡ phần diện tích vi phạm.

img

Cách UBND phường 1, quận 4 chưa đầy 100m, Trung tâm tiệc cưới Riverside Palace vẫn xây trái phép. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Cụ thể, ngày 29/8, UBND Q.4 đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND-KPHQ về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ chức vi phạm là Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông, nhưng chủ đầu tư vẫn không tháo dỡ.

Đến ngày 10/9/2019, UBND P.1, Q.4 đã tống đạt quyết định nêu trên, yêu cầu chủ đầu tư nghiêm túc tháo dỡ nhưng sau đó, công trình sai phạm vẫn trơ trơ.

Thế nhưng, thay vì quyết liệt cưỡng chế, UBND P.1 tiếp tục ban hành các thông báo kêu gọi chủ đầu tư tháo dỡ công trình sai phạm. Có ít nhất ba thông báo kêu gọi tháo dỡ tiếp tục được UBND P.1 ban hành, gửi đến chủ đầu tư vào các ngày 25/9, 1/10 và 8/10.

Đến ngày 29/10, UBND Q.4 lại ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND-CCXD về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định nhưng công trình vẫn không có dấu hiệu "nhúc nhích", chính quyền vẫn không có biện pháp gì hơn.

Mới đây nhất, ngày 19/12, trong văn bản số 2974 gửi UBND TP.HCM về tiến độ xử lý sai phạm công trình xây dựng không phép Riverside Palace, UBND quận 4 khẳng định đã ban hành Kế hoạch cưỡng chế và Thông báo cưỡng chế đến Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lâu Đài Ven Sông. Thời gian cưỡng chế phá dỡ công trình sai phạm nêu trên vào ngày 20/12/2019.

Thế nhưng, theo ghi nhận thực tế của PV, sáng 24/12 phần diện tích sai phạm của Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Riverside Palace vẫn nguyên hiện trạng.

Làm ngơ đến bao giờ?

Được biết, Công ty Lâu Đài Ven Sông thành lập vào tháng 6/2010 với vốn điều lệ 40,2 tỷ đồng. Công ty Lâu Đài Ven Sông có 12 cổ đông sáng lập, trong đó có 5 cá nhân và 7 pháp nhân. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Lâu Đài Ven Sông là ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, ngụ quận 3, TP HCM).

Ngoài vai trò lãnh đạo Công ty Lâu Đài Ven Sông, ông Trí còn là Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Capella (Capella Holdings), tiền thân là Công ty CP Đầu tư địa ốc Bến Thành (Ben Thanh Land).

Ngoài vai trò là một doanh nhân, ông Nguyễn Cao Trí hiện là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận 1, TP.HCM (nhiệm kỳ 2018 - 2023) và Phó Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Văn Lang.

Capella Holdings của ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là doanh nghiệp chuyên về hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà hàng, giải trí tại TP.HCM. Công ty này đang sở hữu hệ thống nhà hàng ẩm thực San Fu Lou; chuỗi nhà hàng Dì Mai; nhà hàng Sorae Sushi; nhà hàng tiệc cưới Capella Gallery Hall (quận 10), Capella Park View (quận Phú Nhuận). Ngoài ra, các tụ điểm ăn chơi như Chill Sky Bar (toà nhà AB, quận 1); Air 360 Sky Lounge (toà nhà Bến Thành, quận 1)… cũng thuộc quản lý của Capella Holdings.

img

Theo quyết định, công trình nhà hàng tiệc cưới trái phép sẽ bị cưỡng chế phá dỡ vào ngày 20/12. Tuy nhiên, đến sáng ngày  24/12, công trình vẫn trơ trơ tồn tại và... đón khách bình thường. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Về bất động sản, Capella Holdings là chủ đầu tư toà nhà The One Saigon, số 172-174 đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Dự án được phê duyệt xây dựng với quy mô 2 hầm, trệt, lửng, 18 lầu, tầng sân thượng và tầng mái. Tổng diện tích xây dựng gần 17 nghìn m2, quy mô dân số 280 người và 80 căn hộ, không có diện tích dành cho kinh doanh.

Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cơi nới diện tích khu căn tin, văn phòng, kỹ thuật tại tầng 21, 22, 23 để làm bể bơi, kinh doanh nhà hàng và quán bar không đúng mục đích, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Tương tự đối với sai phạm ở Riverside Palace, “lâu đài ven sông” đã ấn chiếm phần lớn vỉa hè của người đi bộ, được lắp kính cường lực chắc chắn, quây xi măng kiên cố và sử dụng để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Đáng chú ý, dự án nằm cách UBND P.1, Q.4 chưa đầy 100m nhưng vẫn xây trái phép và tồn tại gần hai năm qua. Vừa qua, người dân phát hiện, phản ánh đến chính quyền địa phương, vụ việc mới được chính quyền vào cuộc, xử lý.

Cán bộ chuyên trách của UBND phường 1, Q.4, và UBND Q.4 ở đâu mà không phát hiện và ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu, tại sao một công trình quy mô lớn như vậy ngang nhiên xây trái phép ngay trước mắt?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem