TP.Móng Cái:Trở thành đô thị loại II với số điểm tiêu chí đạt 85,96

Hải Long Thứ sáu, ngày 07/09/2018 21:50 PM (GMT+7)
Tỉnh Quảng Ninh đã bảo vệ thành công đề án Nâng cấp TP.Móng Cái trở thành đô thị loại II.
Bình luận 0

Ngày 7.9, tại trụ sở Bộ Xây dựng ở tỉnh Quảng Ninh đã bảo vệ thành công đề án Nâng cấp TP.Móng Cái trở thành đô thị loại II tại buổi thẩm định đề án do Bộ Xây dựng chủ trì.

Thông tin với Dân Việt, ông Nguyễn Đức Việt, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Móng Cái cho biết, tại buổi thẩm định đề án, đối chiếu với 6 tiêu chuẩn, 49 chỉ tiêu, TP.Móng Cái đã đạt 85,96 điểm/100 điểm vượt 15,96 điểm so với quy định. Theo quy định phân loại đô thị của Bộ Xây dựng, tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn phải đạt tối đa 70/100 điểm.

img

Buổi thẩm định đề án Nâng cấp TP.Móng Cái lên đô thị loại II do Bộ Xây dựng chủ trì.

Như vậy sau khi bảo vệ thành công đề án nâng cấp trở thành đô thị loại II, TP.Móng Cái sẽ chính thức được công nhận trở thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Từ một huyện biên giới thuần nông (nông nghiệp chiếm tới 90% trong cơ cấu kinh tế), cơ sở hạ tầng kém, nền kinh tế chậm phát triển, phần lớn chỉ phụ thuộc vào trợ cấp từ ngân sách cấp trên, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, sau khi Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh có quyết định thành lập Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Móng Cái và tạo nhiều điều kiện, chính sách thuận lợi, TP.Móng Cái đã có sự phát triển mạnh mẽ, tốc độ đô thị hóa được thực hiện một cách nhanh chóng. 2 năm sau, Móng Cái đã trở thành thị xã đô thị loại 4, 10 năm sau trở thành thành phố đô thị loại 3.

img

TP.Móng Cái có nhiều thành tựu với những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tích trong hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

Nhìn lại một thập kỷ qua, TP.Móng Cái có nhiều thành tựu với những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tích trong hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng.

So sánh với các tiêu chí, tiêu chuẩn xếp loại đô thị hạng II, TP.Móng Cái có nhiều chỉ tiêu vượt trội, tương ứng, có ít tiêu chí thấp hơn nhưng đang trên đà phát triển.

Ví dụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông lâm thủy sản, đạt điểm tối đa 3,0/3,0 điểm. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần đây (tính theo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất) là 14,9%, đạt 2,0/2,0 điểm. Năm 2017, số hộ nghèo đã tụt xuống chỉ còn 237 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 0,89% đạt 2,0/2,0 điểm.

img

So sánh với các tiêu chí, tiêu chuẩn xếp loại đô thị hạng II, TP.Móng Cái có nhiều chỉ tiêu vượt trội, tương ứng, có ít tiêu chí thấp hơn nhưng đang trên đà phát triển.

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 72,02%, đạt 1,5/1,5 điểm. Lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị là 89,19%, đạt 4,5/4,5 điểm. Năm 2017, tỷ lệ tăng dân số trung bình là 1,81 %, trong đó, tỷ lệ tăng tự nhiên là 1,22%, tăng cơ học là 0,59% đạt 3,0/3,0 điểm.

Quy mô dân số (tính đến tháng 12.2017) là 174.054 người, trong đó, dân số thường trú 107.429 người, dân số tạm trú và quy đổi là 66.625 người, đạt 1,5/2,0 điểm. Dân số nội thị 115.468 người, trong đó, dân số thường trú là 65.812 người, dân số tạm trú và quy đổi là 49.656 người, đạt 4,73/6,0 điểm.

Mật độ dân số là 334,98 người/km2, đạt 0/2 điểm. Mật độ dân số đô thị nội thị là 10.083 người/km2, điểm tối đa 4,5/4,5 điểm. (Móng Cái thuộc diện đô thị đặc thù biên giới hải đảo, khoa học công nghệ... quy mô dân số được giảm xuống 30%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem