Trao sinh kế, tặng ngàn hy vọng

Lan Anh - Nguyễn Chiến - Mùa Xuân Thứ sáu, ngày 19/05/2023 10:32 AM (GMT+7)
Ngày 18/05, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Nha khoa Sài Gòn H.N tổ chức Chương trình "Tháng năm yêu thương" trao sinh kế cho bà con nghèo và tặng quà cho trẻ em vùng cao.
Bình luận 0

Tại Trường Mầm non Nậm Chạc (xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, Lào Cai), Báo NTNN/Điện tử Dân Việt tổ chức Chương trình "Tháng năm yêu thương" trao sinh kế cho bà con nghèo và tặng quà cho trẻ em vùng cao. Chương trình đã dành tặng 2.600 cây giống gồm dổi, mận, xoài, bưởi… cho người dân nghèo và Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Chạc. 

Trao sinh kế, tặng ngàn hy vọng  - Ảnh 1.

Nhà báo Tống Hương chia sẻ: "Mong rằng những cây giống này sau 3-4 năm có thể giúp gia đình vượt qua khó khăn, thoát khỏi cái nghèo". Ảnh: Nguyệt Minh

Bên cạnh đó, đoàn thiện nguyện trao tặng những suất quà dành cho các em học sinh Trường Mầm non Nậm Chạc bao gồm: 500 chiếc áo mới và 2 tủ sách. Nhân dịp này đoàn đã đến thăm và tặng quà các hộ dân thôn Suối Thầu 3, đặc biệt dành tặng thêm tiền mặt cho 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Ông Chảo Duần Hin – Phó chủ tịch UBND xã Nậm Chạc chia sẻ: "Chính quyền địa phương vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi chứng kiến người dân xã mình được hỗ trợ cây giống để phát triển kinh tế, thoát nghèo. Đây chính là những giống cây trồng mang hy vọng tương lai cho cả người dân xã Nậm Chạc. 

Thay mặt người dân, tôi xin chân thành cảm ơn quý Báo và các nhà tài trợ đã trao tặng sinh kế cho bà con xã Nậm Chạc".

Trao sinh kế, tặng ngàn hy vọng  - Ảnh 2.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng Ban Bạn đọc (áo kẻ), Ông Trương Cao Luận - GĐ Nha khoa Sài Gòn H.N (ngoài cùng bên phải), Ông Nguyễn Văn Tình – Đại diện CLB hát rong thiện nguyện (ngoài cùng bên trái) trao cây giống cho đại diện chính quyền địa phương. Ảnh: Nguyệt Minh

Xã Nậm Chạc là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, khó khăn. Bao năm chỉ quanh quẩn với ngô, khoai, sắn nên chẳng thể tạo ra kinh tế để thoát nghèo.

Thấu hiểu được sự khó khăn và khát vọng thoát khỏi cái nghèo của người dân nơi đây, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Nha khoa Sài Gòn H.N cùng các nhà hảo tâm mang đến giống cây trồng hy vọng trao tặng người dân. 

Trao sinh kế, tặng ngàn hy vọng  - Ảnh 3.

Đại diện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt trao tặng các phần quà cho đại diện Trường Mầm non Nậm Chạc. Ảnh: Nguyệt Minh

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N bày tỏ: "Tôi tin rằng với việc trao tặng sinh kế cho bà con, món quà tặng, tủ sách cho  học sinh sẽ mang lại nhiều ý nghĩa, giúp mảnh đất Nậm Chạc ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành quả đáng mừng cả về kinh tế và đời sống.

Chúng tôi hy vọng những giống cây bé nhỏ của hôm nay cùng với công sức và tình cảm của tất cả chúng ta sẽ trở thành những cánh rừng ngát xanh và đem lại nhiều thành quả tốt đẹp trong tương lai".

Trao sinh kế, tặng ngàn hy vọng  - Ảnh 4.

Các em nhỏ vui mừng khi được đoàn Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đến tặng những món quà ý nghĩa. Ảnh: Nguyệt Minh

Tham dự chương trình, về phía Báo NTNN/Danviet.vn có: Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng ban Bạn đọc

Về phía các cấp chính quyền có: Ông Bùi Tuấn Anh - Đại biểu Hội nông dân huyện Bát Xát; Ông Ngô Văn Lạng - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Bát Xát; Ông Chảo Duần Hin – Phó chủ tịch UBND xã Nậm Chạc.

Về phía nhà tài trợ có: Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N; Bà Xà Thuỵ Hà Vy - Giám đốc công ty TNHH TigerWood; Ông Nguyễn Văn Tình - CLB Hát Rong Thiện Nguyện.

Tổng giá trị chương trình trình "Trao sinh kế cho đồng bào nghèo" và tặng quà cho học sinh Trường Mầm non Nậm Chạc, Trường PTDTBT TH và THCS Nậm Chạc (Nậm Chạc, Bát Xát, Lào Cai) lên đến gần 200.000.000 đồng.

Trao sinh kế, tặng ngàn hy vọng  - Ảnh 5.

: Đoàn thiện nguyện trực tiếp đến hộ gia đình ông Sùng A Phá giúp đỡ trồng cây giống. Ảnh: Nguyệt Minh

Lời cảm ơn

Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt trân trọng cảm ơn của các nhà hảo tâm, đơn vị thiện nguyện đã đồng hành trong chương trình "Tháng Năm yêu thương" tặng cây giống Cho đồng bào nghèo và tặng quà cho các em học sinh tại xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai: Nha khoa Sài Gòn H.N, CLB Hát rong thiện nguyện, chị Xà Thuỵ Hà Vy cùng rất nhiều bạn đọc…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem