Trồng hoa súng để chơi, ai ngờ trai làng 9X Quảng Nam bỏ túi 30 triệu/tháng

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ năm, ngày 26/01/2023 13:03 PM (GMT+7)
Tìm về thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam không ai là không biết đến vườn hoa súng của anh Võ Văn Thạnh (27 tuổi). Bởi vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực học tập để có công việc là kỹ sư địa chất tại thành phố Đà Nẵng với mức lương cao, nhưng anh lại quyết định nghỉ việc về quê trồng hoa súng.
Bình luận 0

"Cơ duyên trời định" với hoa súng

Đến thăm vườn của anh Thạnh, chúng tôi như bị cuốn hút trước vẻ đẹp mộc mạc, thanh thoát nhưng không kém phần rực rỡ của hàng chục loại hoa súng. Dưới ánh nắng ban mai, mùi thơm dịu nhẹ, thoang thoảng của hoa súng giúp tâm hồn được thư thái, bay bổng.

Trồng hoa súng để chơi, ai ngờ 9X xứ Quảng bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 1.

Anh Thạnh bắt đầu trồng hoa súng từ năm 2019 để làm thú vui thư giãn. Ảnh: T.N.

Anh Thạnh vui vẻ nói: "Nghề trồng hoa súng đến với tôi như duyên trời định. Năm 2019, trong một lần đi công tác ở Huế, tôi tình cờ được tham quan một nhà vườn trồng hoa súng và "chết mê chết mệt" với hương sắc của hàng chục giống hoa. Thế là không nghĩ ngợi gì, tôi mua vài chậu súng về để trồng chơi, làm thú vui thư giãn sau giờ làm".

Clip -Hồ trồng hoa súng của anh Võ Văn Thạnh ở xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Trong 2 năm dịch Covid-19 hoành hành khiến công việc bị gián đoạn, anh Thạnh có nhiều thời gian ở nhà để chăm sóc, tìm hiểu thêm về hoa súng. Nhận thấy đây là loài hoa dễ trồng, dễ chăm sóc, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung, thị trường lại có nhu cầu cao, nên anh ấp ủ dự định về quê khởi nghiệp trồng hoa.

Trồng hoa súng để chơi, ai ngờ 9X xứ Quảng bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 3.

Hoa súng Úc đổi màu được bán chạy nhất với giá từ 150.000-1.000.000 đồng/cây. Ảnh: T.N.

Trồng hoa súng để chơi, ai ngờ 9X xứ Quảng bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 4.

Anh Thạnh nhập củ từ Thái Lan về để nhân giống, lai tạo ra nhiều dòng hoa có giá trị cao. Ảnh: T.N.

Cuối năm 2021, anh xin nghỉ việc và "cất" tấm bằng đại học để bỏ phố về quê trồng hoa súng. Khi đó không ai ủng hộ anh, bởi xuất thân từ gia đình thuần nông, để nuôi anh ăn học và có công việc với mức lương ổn định là điều mà mọi người rất vui và ngưỡng mộ.

Thế nhưng, với niềm đam mê hoa súng và ước mơ được lập nghiệp trên quê hương, anh Thạnh đã tận dụng quỹ đất quanh nhà để đào hồ lót bạt thành ao cạn trồng hoa súng, mở rộng diện tích vườn từ 60m2 lên 800m2.

Trồng hoa súng để chơi, ai ngờ 9X xứ Quảng bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 5.

Hiện tại vườn hoa của anh Thạnh rộng 800m2, trồng đa dạng các loại hoa súng trong bể lót bạc. Ảnh: T.N.

Với số vốn ban đầu khoảng 30 triệu đồng, anh vay mượn thêm 250 triệu đồng và đầu tư vào trang thiết bị, cây giống, vật tư…. Bắt đầu với những cây hoa súng Thái có giá chỉ vài chục nghìn đồng, đến súng Úc và súng Úc đổi màu.

Dù đợt đầu tiên thất bại do nguồn giống nhập về không sinh trưởng, khiến anh mất cả trăm triệu đồng, nhưng anh không nhụt chí mà lấy đó làm bài học kinh nghiệm để cố gắng.

Thu lãi hơn 30 triệu đồng/tháng

Hiện nay, vườn hoa súng của anh Thạnh có khoảng 10 hồ với hơn 20 chủng loại. Cung cấp cây giống, hoa cho nhiều nhà vườn, khu du lịch sinh thái, resort, nhà hàng, khách sạn.... trong và ngoài nước.

Trồng hoa súng để chơi, ai ngờ 9X xứ Quảng bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 6.

Sau khi ngâm trong nước 2 tuần, củ hoa súng giống sẽ nảy mầm từ 2-10 cây con và được tách ra trồng trong chậu đất. Ảnh: T.N.

Theo anh Thạnh, tuy hoa súng dễ trồng nhưng không thể chủ quan trong quá trình chăm sóc. Phải thường xuyên quan sát, phòng trừ sâu bệnh, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng để cây ra hoa đúng thời điểm, lên màu đẹp, tươi lâu.

Từ kinh nghiệm trong quá trình trồng hoa và học hỏi thêm từ các nhà vườn lâu năm, anh Thạnh chia sẻ: "Để cây súng phát triển tốt thì nguồn nước là yếu tố cần lưu ý đầu tiên, nước sạch và mát có độ pH từ 6-7. Tiếp đến là chọn nguồn đất thịt có phù sa tươi tốt, giúp cây con nhanh bén rễ.

Đặc biệt, nên bón lót phân hữu cơ 45 ngày/lần để tạo bộ rễ khoẻ giúp cây phát triển bền bỉ, không nên lạm dụng phân bón hoá học khiến cây dễ bị sốc và chết nhanh. Ngoài ra, yếu tố ánh sáng cũng ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây, giúp hoa ra thường xuyên hơn".

Trồng hoa súng để chơi, ai ngờ 9X xứ Quảng bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 7.

Cây hoa súng có giá trị cao xét về hoa đẹp, màu hoa đậm, nhị xếp xoắn, cánh hoa to tròn, xếp nhiều lớp, hoa tươi lâu và độ khó khi nhân giống. Ảnh: T.N.

Nhằm phòng trừ sâu nước và nòng nọc ăn lá, anh Thạnh thả cá cảnh vào hồ, phun thuốc sinh học, loại bỏ lá úa và hoa tàn. Định kỳ sau một vụ (khoảng 3 tháng) anh sẽ thay đất để cung cấp chất dinh dưỡng mới, tránh để cây còi cọc và thay nước, vệ sinh hồ lót bạc.

Nắm bắt nhu cầu chơi hoa cao cấp của khách hàng, anh "mạnh tay" nhập nhiều giống hoa súng về để nghiên cứu, nhân giống và lai tạo ra nhiều dòng hoa mới lạ, bắt mắt.

Anh Thạnh cho hay, hiện tại vườn áp dụng 2 cách nhân giống hoa súng từ củ và hạt. Tuỳ vào từng loại mà chọn phương pháp phù hợp để cho ra cây giống chất lượng nhất.

Trồng hoa súng để chơi, ai ngờ 9X xứ Quảng bỏ túi 30 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 8.

Nhờ trồng hoa súng mà anh Thạnh thu lãi hơn 30 triệu đồng/tháng, nhiều lúc không đủ hàng để cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước. Ảnh: T.N.

Đối với cách nhân giống bằng củ, thì anh ngâm củ trong nước sạch, mát, có nắng nhẹ. Khoảng 2 tuần củ sẽ nảy mầm từ 2-10 cây con, sau đó được tách ra trồng trong chậu đất và 45 ngày sau sẽ ra hoa.

Để tạo giống hoa lai, anh chọn cách thụ phấn cho hoa và lấy hạt ươm. Cây con được trồng trong chậu rồi đặt trong các hồ nước để sinh trưởng, mực nước khoảng 40cm. Không nên trồng sâu quá cây sẽ tốn sức để phát triển lá, ít ra hoa hoặc có thể bị chết.

Hiện nay, anh Thạnh đã lai tạo được nhiều dòng hoa đẹp, bán chạy nhất là hoa súng Úc đổi màu (Petpatchong, Lady, Renica, Betty Low) với giá từ 150.000-1.000.000 đồng/cây. Dòng hoa súng có giá bán cao nhất là Envy (12.000.000 đồng/cây) và Horizon (15.000.000 đồng) được nhiều khách hàng săn đón. 

Với mức lãi hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, anh Thạnh dự định mở rộng diện tích trồng súng lên 1.500m2, nghiên cứu thêm nhiều dòng hoa mới và xây dựng thành điểm đến để mọi người tham quan, ngắm hoa, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem