Trồng xen
-
Làng Lang Châu Bắc (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) được biết đến như làng rau đạt tiêu chuẩn VietGAP đầu tiên của khu vực miền Trung. Vậy nhưng, hiện nay người dân làng rau này đang phải sản xuất rau thông thường.
-
Nhờ làm tốt công tác khuyến nông mà năng suất cây lúa nước của Yên Châu luôn đạt cao với mức bình quân gần 6 tấn/ha/vụ. Bên cạnh đó, toàn huyện có đàn gia súc, gia cầm lên tới gần 370.000 con.
-
Cây bí xanh vụ thu đông cho thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, để đạt năng suất, chất lượng cao bà con cần lưu ý quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc như sau:
-
7 ngày thu hoạch 1 lần với sản lượng đạt từ 200 đến 600 kg, giá bán 10.000 - 20.000 đồng/kg, trừ chi phí, lêkima đem về thu nhập 30 triệu đồng/tháng một hộ dân ở miền Tây.
-
Nhìn cơ ngơi của già A Dói (57 tuổi), ở làng Le, Mo Ray (Sa Thầy, Kon Tum) nhiều người không khỏi thán phục. A Dói đã kỳ công đưa dân làng xuống núi, đưa tộc người Rơ Mâm thoát khỏi đói nghèo.
-
Huyện Đạ Huoai cho biết, huyện đang nỗ lực phấn đấu để trong năm nay sẽ có 2 xã Đạ Oai, Hà Lâm cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
-
Trồng măng cụt kết hợp với bưởi da xanh, mỗi năm gia đình chị Đỗ Thị Mỹ Tho ở ấp Tân Long, xã Hòa Mỹ (Phụng Hiệp, Hậu Giang) cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.
-
Bón phân cho cao su chú ý 2 thời kỳ- kiến thiết cơ bản và khai thác mủ. Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, năm thứ 1, bón 3 lần- lần 1 khi cây lên 1 tầng lá, các lần sau bón cách 1 tháng.
-
Xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là một địa bàn nằm trong quy hoạch phát triển vùng chè nguyên liệu của huyện Tam Đường. Sau hơn 2 năm thực hiện, người dân trong xã đã trồng mới được hơn 200ha chè với mức sinh trưởng và phát triển tốt.
-
Được Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho vay 450 triệu đồng, 15 hộ trồng và chế biến cây dược liệu ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên đã có thêm vốn mở rộng diện tích, tăng thu nhập.