Trực thăng Mi-8 của quân đội Ukraine bị bắn hạ, 9 binh sĩ thiệt mạng

Phương Đăng (theo Telegraph) Thứ tư, ngày 25/06/2014 09:54 AM (GMT+7)
Tờ Telegraph của Anh đưa tin, lực lượng ly khai ở Đông Ukraine ngày 24.6 đã bỏ qua lệnh ngừng bắn, bắn hạ một chiếc trực thăng của quân đội Kiev khiến 9 binh sĩ trên máy bay thiệt mạng.
Bình luận 0
“Có tất cả 9 binh sĩ trên trực thăng Mi-8. Theo thông tin ban đầu, tất cả đều đã thiệt mạng”, Phát ngôn viên quốc phòng Ukraine Vladyslav Seleznyov cho biết trong một tuyên bố được công khai trên Facebook.

Sự cố xảy ra sau khi giới lãnh đạo lực lượng ly khai ở Đông Ukraine công bố lệnh ngừng bắn tạm thời trong vòng chưa đầy 1 ngày. Chiếc trực thăng MI-8 bị bắn hạ khi đang bay trên bầu trời Slavyansk, một điểm nóng chiến sự ở Đông Ukraine.

 

img   Lính nhảy dù Ukraine chuẩn bị tiếp đất từ một trực thăng MI-8.

Tổng thống mới được bầu của Ukraine, Petro Poroshenko đã cảnh báo, ông có thể chấm dứt trước hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần, một phần của kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự đẫm máu ở miền Đông Ukraine.

Trên thực tế, thỏa thuận ngừng bắn đã nhiều lần bị phá vỡ bởi các cuộc đụng độ, giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine. Cả Kiev lẫn lực lượng ly khai đều từng lên tiếng cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Poroshenko tố cáo, lực lượng ly khai miền Đông đã tấn công quân đội Ukraine tổng cộng 35 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn được ban hành. Điều này buộc ông phải hạ lệnh cho các binh sĩ Ukraine đáp trả “không do dự” nếu bị tấn công.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem