Trung Quốc tiết lộ 'lối thoát' cho khủng hoảng Nga-Ukraine

Minh Nhật (theo AA/Reuters) Chủ nhật, ngày 20/02/2022 09:00 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh Thỏa thuận Minsk là "lối thoát duy nhất" để giải quyết tình hình Ukraine, đồng thời cho rằng Ukraine không nên trở thành bình phong cho sự cạnh tranh giữa các cường quốc.
Bình luận 0
Trung Quốc tiết lộ 'lối thoát' cho khủng hoảng Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh AA.

Theo Reuters, phát biểu tại một hội nghị an ninh trực tuyến, ông Vương nhấn mạnh tất cả các bên nên ngồi lại để thảo luận sâu và đưa ra lộ trình cũng như thời gian biểu để thực hiện Thỏa thuận Minsk.

Cụ thể Ngoại trưởng Vương Nghị đã phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Bảy 19/2 trong bối cảnh lo ngại về xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng tăng cao sau khi Moscow tập trung quân đội kéo dài nhiều tháng ở biên giới Ukraine.

Bình luận về vấn đề này, ông Vương Nghị nhấn mạnh Hiệp định Minsk là "lối thoát duy nhất".

Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố thêm rằng, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào cũng cần được tôn trọng và bảo vệ. Theo ông, Ukraine không nên là bình phong cho sự cạnh tranh giữa các cường quốc.

Ông nhấn mạnh các bên nên nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận Minsk, nhằm chấm dứt xung đột ở các khu vực Donetsk và Luhansk, miền đông Ukraine.

Thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014 và được cập nhật vào năm sau kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Đông Ukraine và cho phép quyền tự quản nhiều hơn ở các khu vực ly khai thân Nga, được gọi chung là vùng Donbass.

Nhưng tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh đang có sự gia tăng bạo lực ở miền đông Ukraine kể từ hôm thứ Sáu 18/2 khiến các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại tình hình có thể tạo ra động cơ để Nga đưa quân qua biên giới.

Nga phủ nhận các cáo buộc lên kế hoạch xâm lược Ukraine và cho biết họ sẽ rút quân nếu NATO loại bỏ kế hoạch kết nạp Ukraine làm thành viên và giảm sự hiện diện của liên minh ở Đông Âu.

Liên minh quân sự phương Tây đã bác bỏ yêu cầu của Moscow.

Ông Vương cho biết hôm thứ Bảy rằng một số cường quốc lớn đang hồi sinh tâm lý chiến tranh Lạnh và gây ra các cuộc đối đầu giữa các khối. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem