Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát thực hiện Điều lệ Hội tại Hội Nông dân Sóc Trăng

Hồng Cẩm - Ánh Minh Thứ năm, ngày 16/03/2023 18:04 PM (GMT+7)
Vừa qua, Đoàn khảo sát Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khoá VII, do Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng.
Bình luận 0

Tiếp và làm việc với đoàn công tác TƯ Hội NDVN có bà Phạm Lệ Lam - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, ông Lý Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng và đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Hội Nông dân tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khảo sát thực hiện Điều lệ Hội tại Hội Nông dân Sóc Trăng - Ảnh 1.

Đoàn khảo sát Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, do Phó Chủ tịch TƯ HND Việt Nam Đinh Khắc Đính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: PV

Tại buổi làm việc, đa số đại biểu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đều thống nhất bố cục của Điều lệ Hội hiện hành, Điều lệ Hội cơ bản đã điều chỉnh được các vấn đề có tính nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động Hội, tạo được sự thống nhất, góp phần đẩy mạnh công tác Hội và phong trào nông dân trong những năm qua, đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: đối tượng phát triển trong học sinh, sinh viên; thành lập ủy ban kiểm tra các cấp; việc chỉ đạo đại hội chi hội và một số quy định khác,…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính khảo sát thực hiện Điều lệ Hội tại Hội Nông dân Sóc Trăng - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Bên cạnh, đại biểu cũng tham gia thảo luận những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Hội khóa VIII. Cụ thể, đề xuất xem xét đối tượng phát triển hội viên là học sinh, sinh viên, thống nhất bổ sung phát triển "hội viên danh dự"; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ quan lãnh đạo Hội thống nên chỉ đạo Đại hội theo 4 cấp; tổ chức cơ sở Hội đề xuất không chỉ đạo đại hội Chi hội mà nên chỉ đạo Hội nghị 5 năm 1 lần; về công tác kiểm tra đề xuất thành lập ở 2 cấp trung ương và tỉnh,…

Qua buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính đã đánh giá cao kết quả khảo sát, đánh giá cao tình hình thực hiện Điều lệ Hội khóa VII, đồng thời nhìn nhận những điểm chưa phù hợp trong nhiệm kỳ qua và ghi nhận các ý kiến tham gia đề xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác Hội và phong trào nông trong thời gian tới.

Sáng cùng ngày, Đoàn khảo sát Hội Nông dân Việt nam và Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã có buổi làm việc Hội Nông dân huyện Trần Đề. Tại buổi làm việc có trên 20 lượt đại biểu tham gia ý kiến xoay quanh Điều lệ hội hiện hành và đề xuất những nội dung cụ thể sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội khóa VIII, đồng thời tham gia phiếu khảo sát ở cán bộ, hội viên nông dân.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem