TT-Huế: Học sinh mầm non đuối nước thương tâm cạnh chỗ học

Trần Hòe Thứ ba, ngày 18/12/2018 17:14 PM (GMT+7)
Một học sinh mầm non ở Thừa Thiên-Huế đã được phát hiện đuối nước thương tâm cạnh trường học.
Bình luận 0

Chiều nay (18.12), bà Bùi Thị Quyên - Hiệu trưởng Trường Mầm non Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) xác nhận, vừa có một bé trai học tại trường đuối nước thương tâm gần chỗ học.

Nạn nhân là cháu T.P.T (3 tuổi), con của chị Phạm Thị Hằng - nhân viên cấp dưỡng Trường Mầm non Lộc Thủy (trú thôn Phú Cường, xã Lộc Thủy).

img

Trường Mầm non Lộc Thủy.

Theo bà Quyên, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 10h ngày 18.12, tại cơ sở 2 của Trường Mầm non Lộc Thủy, đóng tại thôn Thủy Yên.

Vào thời điểm trên, khi 2 giáo viên phụ trách lớp cháu T đang làm vệ sinh và chuẩn bị bữa ăn cho học sinh, cháu T đã đi ra khỏi phòng học. Thấy cháu T đi ra, một giáo viên hỏi cháu đi đâu thì cháu trả lời là đến chỗ mẹ cháu ở phòng gần đó.

Vì nghĩ T sẽ đi đến chỗ mẹ nên giáo viên của lớp chủ quan.

Khoảng 10 phút sau, giáo viên đi tìm đưa cháu T về lớp thì không còn thấy cháu bé ở trong trường.

Sau một thời gian hoảng hốt tìm kiếm, nhân viên của trường đã phát hiện cháu T bị đuối nước tại một vũng nước nằm cạnh khuôn viên trường. Nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó nhưng đã không qua khỏi.

Theo bà Bùi Thị Quyên, vũng nước nơi cháu bé gặp nạn sâu khoảng gần đến đầu gối người lớn. Đây là khu vực trồng keo tràm, các đợt mưa vừa rồi khiến nước ứ đọng lại. 

Để đi đến được vũng nước này, cháu bé phải đi ra khỏi cổng chính của trường rồi đi vòng nhiều lần mới đến nơi.

Bà Quyên cho biết thêm, lớp học của cháu T có tổng cộng 14 học sinh và cơ sở 2 của Trường Mầm non Lộc Thủy đã được xây tường rào bao quanh nhưng chưa có cánh cổng để ngăn học sinh ra ngoài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem